5 sinh viên Trường đại học Quảng Bình nhận học bổng Kova 2019

  • 09:35 | Chủ Nhật, 17/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 16-11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải thưởng KOVA lần thứ 17, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA. 5 sinh viên Trường đại học Quảng Bình đã vinh dự nhận được học bổng nghị lực từ quỹ giải thưởng này. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao thưởng cho các em sinh viên.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao thưởng cho các sinh viên giàu nghị lực.
Đó là các em: Võ Thị Ngọc Lợi, lớp ĐH Luật khóa 59; Hoàng Minh Huế, lớp ĐH Giáo dục tiểu học, khóa 59; Đào Thị Thu Thảo, lớp ĐH Giáo dục mầm non, khóa 59; Hoàng Thị Diệu Huyền, lớp ĐH Sư phạm Văn, khóa 59; Phan Thị Ngọc, lớp ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường, khóa 58.
 
Giải thưởng KOVA được tổ chức thường niên trên quy mô cả nước, gồm 4 hạng mục chính thuộc nhiều lĩnh vực; nhằm mục đích đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng thông qua việc khuyến khích nghiên cứu khoa học ứng dụng, lan tỏa những hành động nhân văn và ươm mầm, hỗ trợ cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.  
5 sinh viên nghị lực của Trường ĐH Quảng Bình được nhận học bổng KOVA lần thứ 17.
5 sinh viên nghị lực của Trường ĐH Quảng Bình được nhận học bổng KOVA lần thứ 17.
Năm nay, Giải thưởng KOVA vinh danh đóng góp của 1 công trình khoa học ứng dụng (hạng mục Kiến tạo); 5 tấm gương nhân văn (hạng mục Sống đẹp) cùng 8 sinh viên xuất sắc trong nghiên cứu khoa học (hạng mục Triển vọng). Đồng thời, Ủy ban Giải thưởng KOVA lần thứ 17 còn trao 132 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các sinh viên giàu nghị lực, vượt khó vươn lên trong học tập của 56 trường đại học công lập trên cả nước.
 
Được biết, Giải thưởng KOVA được sáng lập từ năm 2002, từ ý tưởng của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe-nguyên giảng viên Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG-TP. HCM, Chủ tịch Tập đoàn sơn KOVA kiêm Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam. Giải thưởng được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng từ những ngày đầu thành lập. Từ năm 2012 đến nay, vị trí này được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đảm nhiệm. Qua 17 lần tổ chức, Giải thưởng KOVA đã vinh danh hàng trăm công trình khoa học ứng dụng, tấm gương người tốt việc tốt cũng như trao phần thưởng và học bổng cho hơn 1.000 sinh viên trên mọi miền đất nước.
Nội Hà