.

TX.Ba Đồn: Vượt chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018

.
16:09, Thứ Năm, 13/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2018, TX. Ba Đồn tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia. Nhờ đó, trong năm đã có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu 1 trường.

Nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn TX.Ba Đồn.
Nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn TX. Ba Đồn.

Các trường đạt chuẩn quốc gia gồm: mầm non Quảng Hải, mầm non Quảng Sơn, THCS Quảng Tân, THCS Quảng Phúc và THCS Quảng Văn. Nhờ đó, đến cuối năm 2018, toàn thị xã có 40/59 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 67,8%. Trong đó, mầm non có 7 trường, tiểu học 21 trường, THCS 10 trường và THPT 2 trường.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia, thời gian tới, TX. Ba Đồn tiếp tục quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia. Một số trường đã đạt chuẩn quốc gia sẽ được kiểm tra lại chuẩn quốc gia đúng thời điểm…

Bên cạnh đó, TX. Ba Đồn cũng chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình quốc gia về giáo dục và đào tạo. Các cấp học chú trọng giữ vững, củng cố và nâng cao kết quả đạt được về phổ cập giáo dục xoá mù chữ. Công tác thu chi, dạy thêm và học thêm ở các trường học được chấn chỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh…

                                                                                                          Cát Nhiên

,