.

Phân tích dữ liệu điểm thi 63 tỉnh thành, soi nghi can tiêu cực

.
14:25, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)
Tiến sỹ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại học FPT vừa công bố kết luận phân tích toàn bộ dữ liệu điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 của gần một triệu thí sinh trên cả nước. Kết quả phân tích đã cho thấy sự bất thường trong điểm thi của các địa phương.
Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Ông Tùng cho biết, với giả thiết là gian lận nhằm mục tiêu nâng điểm để phục vụ cho việc tuyển sinh đại học, và nâng cho khá nhiều thí sinh, việc gian lận thi cử với số lượng đủ lớn sẽ làm giảm số bài thi điểm thấp và tăng số bài thi điểm cao, dẫn đến tỷ lệ bài thi điểm cao tăng lên đáng kể.
 
Các dữ liệu phân tích được tính theo ba khối thi truyền thống gồm khối A, A1 và khối B. Mức điểm phân tích chia thành ba mức điểm cao là 24; 25,5 và 27 điểm, ứng với điểm trung bình mỗi môn là 8; 8,5 và 9 điểm.
 
Mỗi biểu đồ biểu diễn tỷ lệ thí sinh đạt 24; 25,5 và 27 điểm trở lên của toàn quốc và 63 tỉnh thành, trong đó, đường đỏ nằm ngang là mức của toàn quốc.
 Kết quả phân tích dữ liệu khối A. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Kết quả phân tích dữ liệu khối A. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Kết quả phân tích cho thấy, ở khối A, Hà Giang có tỷ lệ cao vọt trong cả 3 ngưỡng điểm. 
 
Ở ngưỡng điểm 24 và 25,5 điểm, Kon Tum, Điện Biên cũng có tỷ lệ cao hơn mức trung bình của cả nước. 
 
Ở hai ngưỡng điểm này, một số địa phương cũng có tỷ lệ khá cao như Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh… Đây cũng là những địa phương được mệnh danh là quê hương đất học.
 Kết quả phân tích dữ liệu khối A ngưỡng 27 điểm. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Kết quả phân tích dữ liệu khối A ngưỡng 27 điểm. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Tuy nhiên, ở ngưỡng điểm 27 điểm, các quê hương đất học đều phải nhường chỗ cho các tỉnh miền núi. Cả nước có 4 địa phương có tỷ lệ thí sinh cao nhất đạt được mức điểm này là Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình. Trong đó, Lai Châu tuy có tỷ lệ thí sinh đạt 25,5 điểm ở dưới mức trung bình cả nước nhưng lại đạt cao hơn trung bình cả nước ở ngưỡng 27 điểm.
 
Ở khối A1, Hà Giang vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh có điểm thi cao. 
 Kết quả phân tích dữ liệu khối A1 mức 24 điểm. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Kết quả phân tích dữ liệu khối A1 mức 24 điểm. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Nhóm 4 địa phương có tỷ lệ thí sinh khối A1 từ 25,5 điểm trở lên cao nhất toàn quốc theo thứ tự là Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La.
Kết quả phân tích dữ liệu khối A1. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Kết quả phân tích dữ liệu khối A1. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Ở ngưỡng điểm 27 điểm, các địa phương có tỷ lệ thí sinh đạt điểm này cao nhất là Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.
 
Với khối B, các địa phương Kon Tum, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu vẫn tiếp tục là những tỉnh dẫn đầu.
 
Ở ngưỡng 24 điểm, Kon Tum chiếm ngôi đầu bảng, tiếp đó là Điện Biên. Ở ngưỡng điểm này, các địa phương đất học như Hà Tĩnh, Thái Bình cũng có tỷ lệ khá cao.
 Kết quả phân tích dữ liệu khối B. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Kết quả phân tích dữ liệu khối B. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Ở ngưỡng 25,5 điểm, Hà Giang soán ngôi Điện Biên, thành tỉnh có tỷ lệ cao nhất nước. Xếp vị trí thứ hai là Điện Biên, tiếp đó là Lai Châu, Kon Tum. Tất cả các tỉnh thành khác đều dưới mức trung bình cả nước hoặc chênh lên trên trung bình không nhiều.
 
Ở ngưỡng 27 điểm, Điện Biên vươn lên thành địa phương có tỷ lệ thí sinh đạt điểm này cao nhất cả nước, tiếp đó là Hà Giang, Sơn La, Kon Tum. Một số địa phương khác cũng có tỷ lệ cao hơn mức chung của cả nước là Bình Thuận, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh.
 Kết quả phân tích dữ liệu khối B. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Kết quả phân tích dữ liệu khối B. (Nguồn: Lê Trường Tùng)
Theo ông Tùng, phân tích sâu hơn, phân tích điểm thi cho từng môn, phân tích các khối thi khác theo cách trên sẽ có thể rút ra thêm các minh chứng thống kê khẳng định các nghi vấn.
 
“Nhưng chỉ phân tích một cách giản đơn như trên đã có thể thấy Hà Giang là nghi can số một, nổi trội trong cả 3 khối A, A1, B, và sự thật là đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, kết luận đúng là có sai phạm. Sơn La xuất hiện trong khối B, khối A1, và đang được Bộ kiểm tra. Tỉnh Hòa Bình xuất hiện trong khối A, A1. Lai Châu xuất hiện trong khối A1 và khối B. Kon Tum, Điện Biên thấp thoáng trong khối A và thực sự nổi bật trong khối B. Các trường hợp này cần phải được xem xét,” ông Tùng nhận định.
 
Cũng theo ông Tùng, nếu những sai phạm là trong diện hẹp thì việc phân tích dữ liệu này khó phát hiện điều bất thường.
 
Ngành giáo dục đang đứng trước tiêu cực thi cử chưa từng có trong lịch sử, khi tỉnh Hà Giang đã có kết luận chính thức về việc một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã sửa 330 bài thi cho 114 thí sinh để gian lận điểm, trong đó có những bài thi được nâng khống từ một thành 9 điểm, có thí sinh được tăng 29,95 điểm so với bài thi thật.
 
Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục điều tra nghi vấn gian lận tại hai tỉnh là Sơn La và Lạng Sơn./.
 
Theo PHẠM MAI (VIETNAM+) 
,
  • Bị 'phạt tiền' nếu nghỉ việc không báo trước... 60 tháng

    (QBĐT) - Muốn nghỉ việc tại trường, phải báo trước 60 tháng, nếu không thực hiện theo quy định này, giáo viên sẽ bị phạt tiền để chuộc lại bằng gốc đại học. Những điều kiện hết sức vô lý và không đúng với các quy định của pháp luật nói trên đã khiến cho nhiều giáo viên của Trường THCS và THPT Chu Văn An (gọi tắt là Trường Chu Văn An) rơi vào tình trạng "dở khóc, dở mếu" khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) ở đây.

    20/07/2018
    .
  • Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần chấm lại theo xác suất ở các địa phương

    Các chuyên gia cho rằng, Bộ GD-ĐT nên tiến hành chấm lại theo xác suất bài thi, đồng thời xem xét việc có nên tiếp tục để các địa phương chấm thi.
     
    20/07/2018
    .
  • Tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017

    (QBĐT) - Sáng nay (19-7), UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (TTHĐCQG) giai đoạn 1997-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2025.

    19/07/2018
    .
  • Các thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

    Hôm nay, 19-7 là ngày đầu tiên, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2018 được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. 
     
    19/07/2018
    .
  • Mở rộng kiểm tra kết quả thi THPT quốc gia tại Lạng Sơn và Sơn La

    Tối 18-7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia đã ký hai quyết định số 2632 và 2633 thành lập hai Tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra làm rõ dấu hiệu bất thường về kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 tại 2 Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn và Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.
     
    19/07/2018
    .
  • Xứng danh ngôi trường anh hùng

    (QBĐT) - Với những đóng góp xuất sắc của mình cho sự nghiệp GD-ĐT, Trường TH Đồng Phú đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

    18/07/2018
    .
  • Điểm sáng trong xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

    (QBĐT) - Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay 26/26 trường tiểu học (TH) trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn. Tuyên Hóa là huyện miền núi của tỉnh có 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (TTHĐCQG), là điểm sáng mà nhiều địa phương đáng quan tâm học tập kinh nghiệm.

    18/07/2018
    .
  • Kết nối sức mạnh tổng hợp trong xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

    (QBĐT) - Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nói chung và chuẩn quốc gia tiểu học nói riêng là một chủ trương mang tính chiến lược của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nhằm nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục theo tinh thần chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá. 

    18/07/2018
    .