Đất và người Quảng Bình
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kỳ vọng về một đô thị mới

  • 09:07 | Thứ Ba, 26/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nếu những ai từng sinh ra, lớn lên, gắn bó với thị trấn Nông trường Lệ Ninh và chứng kiến sự đổi thay từng ngày ở vùng đất này đều có chung hy vọng… thị trấn sẽ vươn mình, phát triển thành một đô thị mới phía Tây huyện Lệ Thủy.
 
1. Lê Lệ Ninh, sinh năm 1985, hiện tại là Trưởng Công an thị trấn Nông trường Lệ Ninh hỏi “trớ” tôi: “Anh biết vì răng em có cái tên ni không?”. “Chịu!”-tôi bảo. Một thoáng trầm tư qua mắt cậu em, Ninh kể: “Ba mạ gặp nhau trong kháng chiến chống Mỹ rồi thành duyên chồng vợ. Kết quả của mối lương duyên là ba người con lần lượt ra đời. Chị Lê Thị Hà, sinh năm 1980, sinh ở miền Bắc XHCN, lúc mạ bị thương nơi chiến trường ra Bắc an dưỡng. Anh thứ hai sinh trên đất Quảng Bình nên có tên Lê Đức Quảng. Còn em, út trai, chào đời ngay tại thị trấn nông trường Lệ Ninh, nên ba mạ đặt tên Lê Lệ Ninh. Vinh dự hơn, qua một quá trình học tập, trưởng thành, em lại về cống hiến cho quê hương, nơi “chôn rau, cắt rốn”".
 
Theo câu chuyện Lê Lệ Ninh kể, tôi bấm đốt ngón tay nhẩm tính, thị trấn Nông trường Lệ Ninh thành lập ngày 6-8-1968, trước Ninh chào đời đến 17 năm. Thời gian đủ cho thế hệ như Ninh hiểu biết sâu hơn về vùng đất mình sinh ra, đã và đang cống hiến.
Một góc tuyến phố mới đang hình thành tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh.
Một góc tuyến phố mới đang hình thành tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh.
Năm 1954, đất nước tạm thời chia cắt thành hai miền. Một bộ phận con em miền Nam tập kết ra Bắc quyết định dừng chân tại vùng đất phía Tây huyện Lệ Thủy, từ đó, hình thành nên các tập đoàn sản xuất theo chủ trương của Ban Thống nhất Trung ương. Khi số lượng các tập đoàn sản xuất tăng mạnh, Ban Thống nhất Trung ương quyết định thành lập Khung sản xuất miền Nam. Năm1958, Khung sản xuất miền Nam đổi tên thành Liên đoàn sản xuất miền Nam Lệ Ninh (nhằm phân biệt với Liên đoàn sản xuất miền Nam Bố Trạch ở huyện Bố Trạch).
 
Ngày 24-12-1960, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông trường, Tỉnh ủy, UBHC tỉnh Quảng Bình, Nông trường quốc doanh Lệ Ninh thành lập, tiền thân là Liên đoàn sản xuất miền Nam Lệ Ninh. Sáu năm sau, ngày 6-8-1968, thị trấn Nông trường Lệ Ninh hình thành trên cơ sở các khu dân cư, nơi sinh sống của cán bộ, con em miền Nam tập kết.
 
Thế hệ Lê Lệ Ninh, giống như cha anh mình đi trước, không phân biệt gốc gác, vùng miền, thống nhất bởi một cái tên gọi thiêng liêng “con em miền Nam”. Lấy Lệ Ninh làm nơi “đất lành chim đậu”, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
2. Chủ tịch UBND thị trấn Lệ Ninh Phạm Minh Điền tâm sự: “Xác định Lệ Ninh là trung tâm kinh tế quan trọng phía Tây huyện Lệ Thủy nên 5 năm qua, giai đoạn 2015-2020, thị trấn quyết tâm lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại làm khâu đột phá. Hiện tại, trên địa bàn thị trấn ngoài Công ty cổ phần Lệ Ninh còn có 10 công ty TNHH và 1 HTX vận tải hành khách, 70 cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung hoạt động hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm con em địa phương, bình quân thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng/tháng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hộ kinh doanh dịch vụ khác doanh thu bình quân hàng năm đạt gần 70 tỷ đồng. Năm 2019, tổng thu trên địa bàn đạt trên 300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,32 triệu đồng/năm. Hộ nghèo chỉ còn 23 hộ, chiếm 1,44% dân số”.
 
“Để có một thị tứ mới, văn minh, hiện đại trong tương lai, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu”-Chủ tịch Phạm Minh Điền nhấn mạnh-“Thực hiện quy hoạch chung xây dựng thị trấn đến năm 2025, trong 5 năm qua, hàng loạt công trình xây dựng cơ bản được đầu tư, kiến thiết, như: xây dựng mới hệ thống trường học, đường bê tông dân sinh, hệ thống điện chiếu sáng, mở rộng đường nội thị, xây dựng chợ trung tâm thị trấn … với tổng số vốn gần 45 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 1,5 tỷ đồng”.
 
“Ngoài các công trình do Nhà nước đầu tư, thị trấn còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào nhiều công trình trọng điểm, như: Trạm dừng nghỉ miền Trung, Bình Hường Plaza, khu vui chơi giải trí thanh thiếu niên Sơn Lệ, hạ tầng khu nhà ở thương mại... Tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng”.
 
3. Để thị trấn Nông trường Lệ Ninh có một bước tiến vững chắc và đạt nhiều thành quả như hiện tại, ngoài sự cống hiến, kế thừa của lớp trẻ như Lê Lệ Ninh còn phải kể đến tinh thần đoàn kết- “sợi chỉ đỏ” mà thế hệ con em miền Nam trên đất Lệ Ninh trân quý, giữ gìn. Tất nhiên không thể không đền cập đến sự đồng thuận “ý Đảng lòng dân”, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…
Chợ Lệ Ninh đang gấp rút hoàn thiện.
Chợ Lệ Ninh đang gấp rút hoàn thiện.
Bí thư Đảng ủy thị trấn Nông trường Lệ Ninh Trịnh Thanh Lâm chia sẻ, Đảng bộ luôn xác định lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt; chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ trên địa bàn dân cư và đơn vị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
 
Đảng bộ thị trấn Lệ Ninh hiện tại có 499 đảng viên, trong 5 năm qua, đã giới thiệu 75 quần chúng học lớp cảm tình Đảng và kết nạp 29 đảng viên mới. Bàn về hướng phát triển của Đảng bộ, chính quyền thị trấn trong tương lai, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trịnh Thanh Lâm cho biết thêm: “Đảng bộ xuyên suốt phương châm: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng thị trấn trở thành trung tâm kinh tế-xã hội phía Tây huyện Lệ Thủy. Mục tiêu hướng đến năm 2025, thị trấn nông trường Lệ Ninh sẽ trở thành khu đô thị mới văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, trong đó, mức sống của người dân được cải thiện và nâng cao với thu nhập bình quân hàng năm đạt 80 triệu đồng/người”.
Ngô Thanh Long