.

Đề xuất tăng mức thưởng học sinh, sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế

Thứ Hai, 11/12/2017, 16:25 [GMT+7]

Theo dự thảo Nghị định Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế, sẽ có sự điều chỉnh bổ sung đối tượng khen thưởng, điều chỉnh hình thức khen thưởng, nâng mức thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế học sinh giỏi quốc tế lên khoảng bốn lần so với mức hiện tại.

Đón Đoàn học sinh Olympic Hóa học quốc tế năm 2017 (Ảnh: DUY LINH)
Đón đoàn học sinh Olympic Hóa học quốc tế năm 2017 (Ảnh: DUY LINH)

Theo đó, đối tượng khen thưởng là: Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương vàng, bạc, đồng và giải khuyến khích trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề; Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương vàng, bạc, đồng và giải khuyến khích khu vực quốc tế các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề; Học sinh, sinh viên đạt Huy chương vàng, bạc, đồng (hoặc giải nhất, giải nhì, giải ba) trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia.

Dự thảo cũng đưa ra hình thức khen thưởng là Huân chương lao động các hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với các mức độ thành tích đạt được của học sinh, sinh viên.

Về mức thưởng, đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề: Huy chương vàng quốc tế bằng 50 lần lương tối thiểu chung (khoảng 65.000.000 đồng); Huy chương bạc quốc tế bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42.900.000 đồng); Huy chương đồng quốc tế bằng 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28.600.000 đồng); Giải khuyến khích quốc tế bằng 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15.600.000 đồng).

Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương vàng, bạc, đồng và giải khuyến khích khu vực quốc tế các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề: Huy chương vàng khu vực bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42.900.000 đ); Huy chương bạc khu vực bằng 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28.600.000 đ); Huy chương đồng khu vực bằng 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15.600.000 đồng); Giải khuyến khích khu vực bằng 5 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 5.200.000 đồng).

Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương vàng, bạc, đồng (hoặc giải nhất, giải nhì, giải ba) trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia có mức thưởng ở mức từ 1,5 đến 4 lần lương tối thiểu chung.

Nguồn kinh phí khen thưởng từ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trong dự thảo Tờ trình Chính phủ của Bộ GD-ĐT, việc trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; đồng thời thể hiện sự quan tâm cụ thể của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và với các học sinh, sinh viên tài năng, đạt thành tích xuất sắc trong học tập nghiên cứu nói riêng.

Từ thời điểm năm 2002 đến nay, mức thưởng cho các học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15-12-2000. Theo đó, mức thưởng đang áp dụng đối với học sinh đoạt Huy chương vàng quốc tế là 15.000.000 đồng, khu vực quốc tế là 10.000.000 đồng; Huy chương bạc quốc tế là 10.000.000 đồng, khu vực quốc tế là 7.000.000 đồng; Huy chương đồng quốc tế là 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng), khu vực quốc tế 3.000.000 đồng, giải khuyến khích quốc tế là 3.000.000 đồng và khuyến khích khu vực là 1.000.000 đồng.

Đối với học sinh giỏi cấp quốc gia, mức thưởng cho học sinh đoạt giải nhất là 1.000.000 đồng, giải nhì là 700.000 đồng, giải ba là 400.000 đồng.

Như vậy, mức thưởng dự kiến điều chỉnh sẽ tăng khoảng từ bốn lần, tùy theo mức thành tích học sinh đạt được.

Theo Thanh Xuân (Nhân Dân)