.

'Học tập để phát triển quê hương, đất nước'

Thứ Hai, 09/10/2017, 14:31 [GMT+7]
(QBĐT) - Đó là chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 được các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai mạc sáng nay (9-10).
Toàn cảnh Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 ở Trường THCS An Ninh (Quảng Ninh)
Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 ở Trường THCS An Ninh (Quảng Ninh)
Theo Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Bình, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 được tổ chức lễ khai mạc tại các địa điểm: Trường THCS Kiến Giang (huyện Lệ Thủy); Trường THCS An Ninh (Quảng Ninh); Trường THCS số 1 Bắc Lý (TP. Đồng Hới); Trường THCS Lâm Trạch (huyện Bố Trạch); Trường tiểu học số 2 Ba Đồn (TX. Ba Đồn); Trường THCS Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch); Trung tâm học tập cộng đồng xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) và Trường THCS Yên Hóa (huyện Minh Hóa).
 
Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh đã thành lập các đoàn đến các địa điểm nêu trên và cùng Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập các địa phương tổ chức buổi lễ khai mạc nhằm phát huy tinh thần hiếu học, cùng chung tay xây dựng xã hội học tập, tạo mọi điều kiện tốt nhất để ai cũng đều có cơ hội được học tập tốt, học tập suốt đời, “học tập để phát triển quê hương, đất nước”…
Thầy giáo Trương Đình Châu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình tặng quà và hoa cho Hội khuyến học Quảng Ninh nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Thầy giáo Trương Đình Châu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình tặng quà và hoa cho Hội khuyến học Quảng Ninh nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Bình tại Trường THCS An Ninh (huyện Quảng Ninh), buổi lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời do Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Quảng Ninh tổ chức đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.
 
Theo đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 ở tỉnh ta với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương đất nước” góp phần giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích và ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; tăng cường cơ hội học tập trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả… góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình trở nên giàu đẹp.
                                                                                                                                              Phan Phương