.
Ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình:

Nỗ lực vượt bậc để sớm đón học sinh trở lại trường học

Chủ Nhật, 17/09/2017, 09:03 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Nặng nhất là các trường ở vùng tâm bão Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Tuyên Hoá, Minh Hoá; rồi đến Bố Trạch, thành phố Đồng Hới và hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ.
Đồng chí Đinh Quý NHân, TUV, Giám đốc Sở GD-ĐT thăm hỏi, trao món quà nhỏ động viên các thầy cô giáo nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 10.
Đồng chí Đinh Quý Nhân, TUV, Giám đốc Sở GD-ĐT thăm hỏi, trao món quà nhỏ động viên các thầy cô giáo trong toàn ngành nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 10.
Theo thống kê ban đầu, hầu hết các trường trong toàn tỉnh đều bị hư hại nặng, như tốc mái, vỡ cửa kính, sập hàng rào, hư hỏng máy vi tính, máy chiếu, sách vở, bàn ghế học sinh… Đặc biệt, có 7 trường bị sập một số phòng học. Đến thời điểm 17h ngày 16-9, số liệu thống kê chưa đầy đủ (vì có những trường mất điện chưa liên lạc được), toàn ngành có trên 40.000m2 mái nhà lớp học bị tốc mái; trên 5.700m hàng rào bị sập; trên 4.700m2 cửa kính bị vỡ; trên 2.600 cây xanh bị gãy đổ; gần 600 bộ máy vi tính và 78 máy chiếu bị hỏng; gần 600 phòng học bị hư hỏng nặng và 11 phòng học bị sập hoàn toàn; trên 10.500 bộ sách vở; gần 1.200 bộ bàn ghế học sinh bị hư hại do mưa bão… với tổng thiệt hại ước tính trên 205 tỷ đồng. 
 
Ngay sau khi bão tan, chiều 15 và ngày 16-9, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên một số trường thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và đặc biệt là các trường nằm trong tâm bão thuộc huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hoá. 
 
Trường THPT Quang Trung (thuộc huyện Quảng Trạch, có 1.660 học sinh của 9 xã vùng Roòn, với 42 lớp học) là ngôi trường bị thiệt hại nặng nhất trong số các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Tại đây, toàn bộ hệ thống các dãy nhà lớp học bị tốc mái, hầu hết cửa kính bị vỡ nát; cây xanh trên sân trường gãy, đổ trơ trụi; hệ thống tường rào đổ sập hàng trăm mét. Đặc biệt, khu nhà công vụ giáo viên của trường bị tốc mái hoàn toàn, nên hầu hết tài sản của giáo viên bị hư hỏng do mưa bão…
 
Trước những thiệt hại nặng nề của các trường học và đời sống cam go của cán bộ giáo viên ở những nơi đến thăm, nhất là tại Trường THPT Quang Trung, đồng chí Đinh Quý Nhân, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo đã chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị trường học sau bão số 10; động viên cán bộ, giáo viên nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường; trước mắt ưu tiên tu sửa lại các khu nhà nội trú cho giáo viên, sớm ổn định cuộc sống, để giáo viên yên tâm công tác.
 
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cũng lưu ý các trường học cần khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra nhưng không phải bằng mọi giá để đưa học sinh sớm trở lại trường học. Cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, khi các trường đã tu sửa, dọn dẹp xong xuôi mới gọi học sinh đi học lại (vì tỉnh ta đã vào học sớm hơn hai tuần, nên không lo bị chậm chương trình năm học; hoặc khi trường đã thực sự an toàn cho học sinh sẽ tổ chức học bù vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Sở cũng sẽ nỗ lực, cố gắng huy động các nguồn lực để hỗ trợ các trường bị thiệt hại nặng. Trong thời điểm hiện tại, lãnh đạo các trường học cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sở tại, huy động sự chung tay góp sức của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 10, sớm ổn định công tác dạy và học.
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong ngày 16-9:
Hệ thống nhà lớp học của Trường THPT Quang Trung bị tốc mái oàn toàn.
Hệ thống nhà lớp học của Trường THPT Quang Trung bị tốc mái hoàn toàn.
Trường THCS Nhân Trạch bị tốc mái 8 phòng học.
Trường THCS Nhân Trạch bị tốc mái 8 phòng học.
Tan hoang Trường THPT Phan Bội Châu.
Tan hoang Trường THPT Phan Bội Châu.
Tường rào bị sập.
Tường rào bị sập.
Khu nhà công vụ giáo viên bị bay mất mái.
Khu nhà công vụ giáo viên bị bay mất mái.
Các giáo viên phải sơ tán lên ở tạm trong các phòng học
Các giáo viên phải sơ tán lên ở tạm trong các phòng học
Lãnh đạo ngành GD-ĐT đi kiểm tra mức độ thiệt hại của các trường học ngay sau khi bão tan.
Lãnh đạo ngành GD-ĐT đi kiểm tra mức độ thiệt hại của các trường học ngay sau khi bão tan.
Kiểm tra mức độ an toàn của các khu nhà công vụ giáo viên.
Kiểm tra mức độ an toàn của các khu nhà công vụ giáo viên.
Ưu tiên khắc phục nhanh các khu nội trú giáo viên.
Ưu tiên khắc phục nhanh các khu nội trú giáo viên.
Trường THPT Lê Lợi tập trung lợp lại mái ngói nhà công vụ.
Trường THPT Lê Lợi tập trung lợp lại mái ngói nhà công vụ.
Nhà công vụ của Trường THPT Lê Trực đã được tu sửa xong để giáo viên yên tâm công tác.
Nhà công vụ của Trường THPT Lê Trực đã được tu sửa xong để giáo viên yên tâm công tác.
Các em bé cũng phụ giúp ba mẹ dọn đồ đạc từ nơi sơ tán (phòng học của trường) về lại khu nội trú.
Các em bé cũng phụ giúp ba mẹ dọn đồ đạc từ nơi sơ tán (phòng học của trường) về lại khu nội trú.
Vừa dọn dẹp nhà cửa sau bão, các thầy cô giáo vừa tập trung làm vệ sinh trường lớp học.
Vừa dọn dẹp nhà cửa sau bão, các thầy cô giáo vừa tập trung làm vệ sinh trường lớp học.
Trường THPT Trần Phú đã được cán bộ, giáo viên dọn dẹp sạch sẽ ngay sau bão.
Trường THPT Trần Phú đã được cán bộ, giáo viên dọn dẹp sạch sẽ ngay sau bão, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào đầu tuần.
Nội Hà