.

Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng sự cố môi trường và lũ lụt

Thứ Hai, 07/11/2016, 09:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tại Công văn số 2531/VPUBND-KTTH, ngày 3-11-2016.

Lũ chồng lũ, học sinh Quảng Bình đang gặp rất nhiều khó khăn và nhiều em có nguy cơ bỏ học.
Lũ chồng lũ, học sinh Quảng Bình đang gặp rất nhiều khó khăn và nhiều em có nguy cơ bỏ học...

Nội dung công văn nêu rõ: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thống kê số lượng học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng và dự toán nhu cầu kinh phí cấp bù để thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021) theo đúng quy định.

Sau sự cố môi trường biển, thì hai trận lũ liên tiếp vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Quảng Bình. Các cấp, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để bảo đảm cho tất cả học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, ô nhiễm môi trường biển được đến trường; không có học sinh, sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí và trang trải chi phí học tập.
                                                                                                                                                                            Nội Hà