Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ của 300 nữ Quảng Bình

  • 11:44 | Thứ Bảy, 07/09/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 7/9, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) 300 nữ Quảng Bình (Ban Liên lạc truyền thống CCB Quân đoàn 2 tại Quảng Bình) tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ (7/9/1974-7/9/2024).

Tháng 9/1974, trước yêu cầu khẩn trương về lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, tỉnh Quảng Bình đã cử 300 cô gái lên đường nhập ngũ. Các nữ quân nhân được bổ sung hầu hết vào Quân đoàn 2, một đơn vị vừa được thành lập, gồm các sư đoàn đã có những chiến công vang dội ở chiến trường Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, Thành cổ Quảng Trị. 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Mang theo lời thề “chưa hết giặc Mỹ, chưa về quê hương”, “đâu có giặc là ta cứ đi”..., 300 nữ quân nhân Quảng Bình đã có mặt trên nhiều chiến trường, lĩnh vực, đóng góp sức trẻ của mình, cùng với lực lượng Quân đoàn 2 chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trở về cuộc sống đời thường, những CCB tiếp tục là tấm gương sáng trong nhiều lĩnh vực, nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng, phát triển quê hương.

Trao tặng quà cho các nữ CCB có hoàn cảnh khó khăn
Trao tặng quà cho các nữ CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội CCB Quân đoàn 2, Hội CCB tỉnh và các đại biểu đã gửi lời chúc mừng ấm áp nhất đến 300 nữ CCB; cùng chia sẻ kỷ niệm về những năm tháng oanh liệt, hào hùng của quê hương, đất nước và dấu ấn đậm nét của những nữ quân nhân Quảng Bình.

Dịp này, Chi hội CCB 300 nữ Quảng Bình và Ban Liên lạc truyền thống CCB Quân đoàn 2 đã trao tặng 16 phần quà cho các nữ CCB có hoàn cảnh khó khăn.

* Một số hình ảnh tại buổi lễ

dt;jkl.jpg
dtkkkk.jpg

Mỹ Hạnh

tin liên quan

Chiến khu xưa ngày mới

(QBĐT) - Tự hào truyền thống hào hùng của vùng đất chiến khu xưa, bằng sự đoàn kết thống nhất một lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Đức (TP. Đồng Hới) đồng cam cộng khổ, nỗ lực hết mình để dựng xây quê hương ngày càng ấm no, khởi sắc...

Nỗ lực chăm lo cuộc sống người dân theo di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ "luôn vì nước, vì dân, phấn đấu, hy sinh cho độc lập, thống nhất của Tổ quốc, chăm lo đời sống tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại".

Chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

(QBĐT) - Có 43 công đoàn cơ sở với hơn 2.300 đoàn viên, thời gian qua, Công đoàn ngành Công thương luôn nỗ lực và trở thành chỗ dựa tin cậy, nguồn động viên lớn cho đoàn viên, người lao động thuộc ngành.