Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch: Triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2023

  • 15:53 | Thứ Năm, 09/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 9/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội huyện Bố Trạch.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội ký kết chương trình phối hợp năm 2023.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội ký kết chương trình phối hợp năm 2023.
Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN huyện với các tổ chức chính trị-xã hội huyện được thực hiện nghiêm túc, bám sát nội dung trọng tâm đề ra.
 
Các đơn vị đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị triển khai phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đoàn viên, hội viên, các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, ủng hộ đồng bào các vùng khó khăn, thiên tai…
Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Bố Trạch hoàn thành ký kết chương trình phối hợp năm 2023.
Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Bố Trạch hoàn thành ký kết chương trình phối hợp năm 2023.
Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được các tổ chức, đơn vị phối hợp thực hiện tốt.
 
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các phong trào thi đua, cuộc vận động phát động được lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức… góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 của huyện.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2023. Chương trình phối hợp gồm các nội dung cụ thể, như: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện công tác vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo…
 
L.M
 

tin liên quan

Quảng Ninh: Trên 9.000 lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Hội thảo khoa học "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân"

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân".
 

Bộ Chính trị chuẩn y hai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bộ Chính trị đã có quyết định chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII với hai đồng chí: Trần Thị Hiền và Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.