Tổng thống Indonesia chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

  • 13:35 | Thứ Năm, 22/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Vào lúc 10h sáng 22/12, tại Dinh Tổng thống ở thành phố Bogor, tỉnh Tây Java, Tổng thống Joko Widodo đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21-23/12.
 
Vào lúc 10h sáng 22/12, tại Dinh Tổng thống ở thành phố Bogor, tỉnh Tây Java, Tổng thống Joko Widodo đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
 
Đoàn xe chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được xe cảnh sát Indonesia dẫn đường đưa đến Dinh Tổng thống.
 
Ngay từ cổng của Dinh Tổng thống, đội nghi lễ gồm quân nhạc, kỵ binh và đội nghi lễ trong trang phục truyền thống đa màu sắc của Indonesia đã đón và dẫn đoàn vào dinh.
 
Tại nơi đỗ xe, Tổng thống Joko Widodo đón, bắt tay, chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Indonesia.
 
Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Joko Widodo mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự.
 
Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Indonesia, cùng lúc đó, nhiều loạt đại bác chào mừng đã vang lên, thể hiện sự coi trọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
 
Đội trưởng Đội danh dự Quân đội Indonesia đã mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự.
 
Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước dự lễ đón.
 
Trước khi bước vào hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trồng cây lưu niệm tại Dinh Tổng thống.
 
Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá những kết quả hợp tác đạt được những năm qua, thảo luận định hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.
 
Theo chương trình, sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia sẽ gặp gỡ báo chí.
 
Sau đó, Tổng thống Joko Widodo chủ trì tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc./.
 
Theo Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Kỷ luật, khai trừ, khiển trách nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng

Trong các ngày 20 - 21/12/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 24. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
 

Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Cuba

Tối 21/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc điện đàm cấp cao với đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Tham gia cuộc điện đàm, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đứng đầu một số ban, bộ, ngành hai nước.
 

Lực lượng vũ trang Quảng Bình lập công quyết thắng

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương đợt thi đua cao điểm.