Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ 17

  • 15:52 | Thứ Hai, 12/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 17 để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số Ban của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên địa bàn huyện LệThuỷ cơ bản hoàn thành.

Cụ thể: Có 18/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 88.548 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 658 tỷ đồng, tăng 10,71% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 370 tỷ đồng, vượt 34,05% kế hoạch giao; thu nhập bình quân đầu ngư­ời đạt 57,82 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đường ven biển và các công trình trọng điểm của huyện; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. 

Năm 2022, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông mới toàn huyện đạt hơn 505 tỷ đồng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 19 xã, chiếm 79,16%...

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được chú trọng; đến nay, có 79/84 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 94,05%; các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xuất khẩu lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được chú trọng thực hiện. Năm 2022, giải quyết việc làm cho 4.700 lao động, xuất khẩu lao động cho 465 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%...

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã kết nạp 178 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 156 đồng chí; tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 720 đồng chí; cấp phát thẻ đảng viên cho 464 đồng chí; cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 36 đảng viên…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Lệ Thủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng bám sát cơ sở, vừa bảo đảm tính toàn diện vừa phải có trọng tâm, trọng điểm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng; chủ động nắm bắt nhanh nhạy, kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, cơ sở; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, dân vận, nội chính; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã thông qua một số báo cáo, như: Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và dự kiến phân bổ ngân sách huyện năm 2023; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023; rà soát quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035; điều chỉnh bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc Hải

tin liên quan

Gặp mặt đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

(QBĐT) - Sáng 12/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Toà Trọng tài thường trực

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 11/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Trụ sở chính của Toà Trọng tài thường trực (PCA) tại Cung điện Hoà bình, ở La Hay (Hà Lan) và gặp Tiến sĩ Marcin Czepelak - Tổng Thư ký PCA.
 

Mười hai ngày đêm, chiến thắng của chính nghĩa và phẩm giá Việt Nam

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng huyền thoại Chiến dịch Hà Nội 12 ngày đêm đánh thắng B52 vẫn sáng ngời trong tâm thức mỗi người con đất Việt.