Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Phúc Trạch

  • 13:06 | Thứ Bảy, 12/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 12/11, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Bố Trạch…
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình phát biểu tại ngày hội.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình phát biểu tại ngày hội.
Thôn 3 Phúc Đồng hiện có 482 hộ, với 1.829 nhân khẩu; có 29 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,4%; 38 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 7,83%. Trong thôn có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng danh hiệu khu dân cư văn hóa cấp huyện 13 năm liền.
Các đại biểu tham dự tại ngày hội.
Các đại biểu tham dự tại ngày hội.
Trong những năm qua, các tổ chức đoàn thể trong Ban công tác Mặt trận thôn 3 Phúc Đồng đã đoàn kết một lòng, nắm vững các tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế, hợp lòng dân, được toàn thể bà con tin tưởng, đồng tình ủng hộ.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tặng quà chúc mừng thôn 3 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, Bố Trạch).
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tặng quà chúc mừng thôn 3 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, Bố Trạch).
Từ đó, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển của địa phương, quy chế, hương ước của thôn đề ra. Nhờ vậy, đời sống của nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm, nhiều mô hình kinh tế phát triển hiệu quả…
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo của thôn 3 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, Bố Trạch).
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo của thôn 3 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, Bố Trạch).
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình đã biểu dương tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân thôn 3 Phúc Đồng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.
 
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn cán bộ và nhân dân thôn 3 Phúc Đồng tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, xây dựng thôn ngày càng phát triển.
 
Bên cạnh đó, thôn cần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận; các chi hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thực chất với hội đồng mục vụ, linh mục với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân về cả vật chất và tinh thần…
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các gia đình tiêu biểu thôn 3 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, Bố Trạch).
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các gia đình tiêu biểu thôn 3 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, Bố Trạch).
Dịp này, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quà chúc mừng thôn, trao quà cho 5 hộ dân tiêu biểu và 10 hộ nghèo; Huyện ủy Bố Trạch cũng đã có lẵng hoa và quà tặng thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch
Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Bố Trạch tặng hoa chúc mừng thôn 3 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, Bố Trạch).
Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Bố Trạch tặng hoa chúc mừng thôn 3 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, Bố Trạch).

Lê Mai

tin liên quan

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương

Trong những năm qua, báo Đảng địa phương đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Báo Đảng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền địa phương, đồng thời là diễn đàn của nhân dân; tích cực phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Trước yêu cầu của thực tiễn, hệ thống báo Đảng địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc.
 

Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 42

(QBĐT) - Chiều 11/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 42. 
 

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng Campuchia và các nước ASEAN bảo đảm thành công của các hội nghị.