TP. Đồng Hới: Chú trọng giải quyết các vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm

  • 21:53 | Thứ Tư, 05/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 5/10, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã chủ trì hội nghị giao ban quý III giữa Thường trực HĐND thành phố với thường trực HĐND các xã, phường trên địa bàn.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận hội nghị.
Quý III năm 2022, hoạt động của HĐND thành phố nói chung và tại các kỳ họp nói riêng có nhiều đổi mới; việc tiếp xúc cử tri (TXCT), tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm, chú trọng; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng được tăng cường.
 
Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục được nâng lên thông qua việc nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động của thường trực, hai ban và đại biểu HĐND thành phố khóa XXII (nhiệm kỳ 2021-2026), góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.
Các đại biểu phát biểu thảo luận.
Các đại biểu phát biểu thảo luận.
Tuy nhiên, việc chất lượng thảo luận của một số đại biểu tại kỳ họp HĐND thành phố chưa cao, chưa đề xuất được những biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện.
 
Một số đơn vị thuộc đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề còn chậm, việc thực hiện kết luận sau giám sát của các cơ quan, đơn vị ở một số nội dung chưa kịp thời, nghiêm túc…
Các đại biểu phát biểu thảo luận.
Các đại biểu phát biểu thảo luận.
Các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, bàn giải pháp và có kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; đặc biệt, quan tâm đến những vấn đề nổi cộm mà cử tri, nhân dân trên địa bàn quan tâm.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh: Thường trực HĐND các xã, phường cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch yêu cầu công tác. Trong đó, chú trọng công tác giám sát thường xuyên tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; giám sát kết quả giải quyết các vấn đề nổi lên, được cử tri và dư luận quan tâm. Đồng thời, phối hợp với UBMTTQVN thành phố tổ chức tốt hoạt động TXCT trước kỳ họp chuyên đề cuối năm; đổi mới hoạt động TXCT nhằm thu hút nhiều cử tri tham gia, quan tâm những nơi có nhiều vấn đề bức xúc; thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật.
 
Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý, các đại biểu, tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt chế độ sinh hoạt tổ, tham gia tiếp công dân tại địa phương nơi mình ứng cử đúng quy định; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu trên các lĩnh vực, ngành, địa phương tới Thường trực HĐND thành phố… nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ quý IV và năm 2022.
 
Hương Trà

tin liên quan

Giao ban công tác mặt trận quý III/2022

(QBĐT) - Chiều 30/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận các huyện, thị xã, thành phố quý III/2022. 

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba nhằm trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, phối hợp trên diễn đàn nghị viện quốc tế.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn công tác hội năm 2022

(QBĐT) - Ngày 30/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn công tác hội năm 2022 và tổng kết, trao giải cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam".