Trường Chính trị tỉnh:

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đầu tiên tại Quảng Bình

  • 11:01 | Thứ Tư, 07/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 7/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 kết hợp trực tuyến với các học viện trực thuộc và các trường chính trị tại các tỉnh, thành trong cả nước.
 
Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…
 
Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan…
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng (ảnh chụp màn hình).
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng (ảnh chụp màn hình).
Năm học 2022-2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có 55 lớp học với hơn 3.000 học viên, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước.
 
Dịp này, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K73A54, khóa học 2022-2023, hệ tập trung. Tham dự lớp học có 49 học viên, đa số là cán bộ trẻ, có độ tuổi dưới 40. Đây là lớp học hệ tập trung thí điểm đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình, được triển khai theo Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; chủ trương của Trung ương về thí điểm mở lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
Trong thời gian 8 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, gồm: Hệ thống về nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, hành chính; các chuyên đề về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý…
 
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm học 2021-2022.
 
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022-2023, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu học viện triển khai một số nội dung, như: Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với đường lối của Đảng; có trình độ chuyên môn cao, am hiểu thực tiễn, giàu năng lực sáng tạo, say mê nghiên cứu lý luận chính trị, luôn ý thức về sự cần thiết nghiên cứu các thành tựu khoa học xã hội của nhân loại, tiếp thu có chọn lọc các thành tựu đó để không ngừng hoàn thiện lý luận của Đảng trên một số lĩnh vực.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
Mỗi giảng viên, cán bộ nghiên cứu phải phấn đấu để có sản phẩm nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học xã hội mang tầm khu vực và thế giới, được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, được giới khoa học xã hội trên thế giới tham khảo và trích dẫn. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của học viện tiếp tục xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Mỗi đồng chí học viên phải ý thức sâu sắc, xác định trách nhiệm, vinh dự của mình khi là học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu tính tranh luận, trau dồi tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư duy để nhận thức đúng vấn đề, giúp người học có phương pháp, tự tin giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra…
Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
Lê Mai

tin liên quan

Công bố quyết định đặc xá năm 2022

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022.

Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm

Chiều 30/8, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 77 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022), Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ.

Thủ tướng gửi điện thăm hỏi tình hình động đất tại Trung Quốc

Ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường về trận động đất mạnh 6,8 độ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.