Phát huy sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại

  • 08:14 | Thứ Bảy, 17/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần tăng cường, mở rộng mối quan hệ hữu nghị các dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, tạo thành sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại của tỉnh.
 
Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng vận động nhân dân đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau về mọi mặt, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và kiểm soát đại dịch Covid-19.
 
Ngoài các buổi tuyên truyền sâu về công tác đối ngoại, vấn đề biên giới, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết liệt triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”. Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, mỗi địa phương đều có những cách làm hay, hiệu quả trên tinh thần bám sát kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và gắn với tình hình cụ thể tại địa phương.
Lễ ký kết biên bản hợp tác hữu nghị, toàn diện giai đoạn 2022-2024 giữa lãnh đạo Ủy ban Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.
Lễ ký kết biên bản hợp tác hữu nghị, toàn diện giai đoạn 2022-2024 giữa lãnh đạo Ủy ban Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.
Theo đó, Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân ở các địa phương khu vực biên giới đất liền, biên giới biển phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn. Ủy ban MTTQVN các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số đã phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho các đồn biên phòng đóng trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân hàng năm.
 
Thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”, bà con ở khu vực biên giới đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về  ma túy, vật liệu nổ, vượt biên trái phép, khai thác lâm sản trái phép...
 
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: “Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu sắc về sự hợp tác hữu nghị đặc biệt có từ lâu đời của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, phối hợp tổ chức chương trình “Vui xuân trên quê hương Quảng Bình” cho người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương trong dịp Tết cổ truyền dân tộc hàng năm, trong đó có đông kiều bào từ nước bạn Lào. Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, lâu dài, ngày càng được vun đắp và phát triển. Vai trò của Mặt trận hai tỉnh ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị”.
 
Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp đào tạo tiếng Việt cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn 7 khóa, với 14 học viên. Sau khi kết thúc khóa học, cán bộ Mặt trận tỉnh Khăm Muộn đã có thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai tỉnh nói chung, Mặt trận hai tỉnh nói riêng. Mặt trận hai tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin và gửi điện thăm hỏi, chúc mừng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, thành công đại hội, Tết cổ truyền, Ngày Quốc khánh của hai nước Việt Nam-Lào. Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May, Tết Nguyên đán, Quốc khánh nước CHDCND Lào.
 
Trong 8 tháng năm 2022, lực lượng dân quân tự vệ và đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới đã cùng với Bộ đội Biên phòng tổ chức hàng trăm lần phát quang, tuần tra biên giới; vận chuyển hàng chục tấn vật liệu để đúc, cắm biển báo “khu vực biên giới, vành đai biên giới” và xây dựng các công trình phòng thủ biên giới...
Nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm và vai trò để tăng cường công tác vận động nhân dân hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn quan tâm giúp đỡ những đối tượng gặp khó khăn trong tỉnh cũng như tỉnh bạn, tiếp tục vun đắp mối quan hệ, tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai tỉnh. Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn sẽ đề nghị lãnh đạo Đảng, chính quyền hai tỉnh tổ chức hoạt động trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cụm bản phát triển tại khu vực biên giới.
 
“Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị, thủy chung, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn bằng việc đổi mới, linh động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, đồng chí Phạm Thị Hân nhấn mạnh.
 
Hiền Chi

tin liên quan

Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế và các nhà khoa học

Với ý chí và quyết tâm cao, chúng tôi luôn nỗ lực, vững tin vào con đường đi lên của mình, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế và của tất cả các nhà khoa học, Chủ tịch nước khẳng định tại buổi tiếp các nhà khoa học quốc tế tại Phủ Chủ tịch, chiều 16/9.

Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 27 làm việc tại Quảng Bình

(QBĐT) - Sáng nay, 16/9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Hiệu quả từ các mô hình "Dân vận khéo"

(QBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Minh Hóa triển khai với nhiều hình thức, nội dung, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư và phát huy hiệu quả thiết thực...