Cuộc thi viết về chủ đề xây dựng Đảng năm 2022:

Khi đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế

  • 06:19 | Thứ Năm, 29/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Minh Hóa đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó, bản lĩnh chính trị, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Không chỉ làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, đội ngũ đảng viên trên địa bàn còn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế. Hiện có hàng trăm cán bộ, đảng viên đang làm chủ các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế ở địa phương.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Hóa Đinh Duy Luân cho biết: “Nhiều đảng viên đã tích cực triển khai áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng mới vào sản xuất, mang lại thu nhập cao, như: Mô hình trồng cây thanh long, ổi, bưởi, cam... Về chăn nuôi, hàng chục đảng viên phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổng đàn; từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung. Đến nay, huyện Minh Hóa có hàng nghìn mô hinh kinh tế phát huy hiệu quả, có thu nhập mỗi năm từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó trên 100 mô hình là của đảng viên".
 
Đầu những năm 2000, diện tích đất trống đồi trọc trên địa bàn huyện Minh Hóa còn rất nhiều. Để tránh lãng phí nguồn tài nguyên, cán bộ, đảng viên trong huyện đã tiên phong trồng rừng. Chương trình trồng rừng kinh tế khởi xướng từ đảng viên được nhân dân hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người dân sau khi khai thác keo, tràm đã chủ động trồng lại, không để đất bỏ hoang...
 
Trước đây, cuộc sống gia đình đảng viên Đinh Quang Thao, ở thôn Tân Xuân, xã Xuân Hóa chỉ dựa vào 3 sào ruộng công và đi làm thuê nên vô cùng chật vật, khó khăn. Để giúp anh phát triển kinh tế gia đình, cấp ủy đảng, chi bộ và các đảng viên khác hỗ trợ, tạo điều kiện cho anh đi học nghề thú y, trồng rừng và phát triển chăn nuôi trâu, bò, gà… nên cuộc sống khấm khá dần đi lên.
 
Đến nay, anh Thao đã mở rộng diện tích chuồng trại nuôi gà, lợn trên 500m2. Mỗi năm, anh nuôi 4 lứa gà, mỗi lứa 1.000 con, giúp anh thu lãi ròng 120 triệu đồng/năm. Ngoài ra, anh còn nuôi khoảng 60 con lợn thịt, 6 con lợn nái, trồng 4ha rừng, làm dẫn tinh viên (chuyên thụ tinh cho bò và lợn) giúp tổng thu nhập gia đình anh đạt khoảng 300 triệu đồng/năm sau khi trừ các chi phí.
Mô hình chăn nuôi của đảng viên Đinh Quang Thao (xã Yên Hóa, Minh Hóa) cho thu nhập cao.
Mô hình chăn nuôi của đảng viên Đinh Quang Thao (xã Xuân Hóa, Minh Hóa) cho thu nhập cao.
Anh Đinh Quang Thao tâm sự: “Là một đảng viên nên tôi sớm được tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vốn vay để phát triển kinh tế. Qua đó, tôi đã tự tìm cho mình cách làm phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương. Tôi còn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm, liên kết với các đầu mối nên nông sản được tiêu thụ nhanh chóng”. Đặc biệt, anh Thao còn giúp đỡ người dân trong vùng mua gà giống, hỗ trợ về thú y, chăm sóc, thụ tinh cho đàn vật nuôi đúng quy trình, kỹ thuật để cùng nhau phát triển kinh tế…
 
Phát huy vai trò của đảng viên trong phát triển kinh tế, ông Đinh Minh Đức, ở thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa đã xây dựng mô hình sản xuất vật liệu xây dựng. Trước đó, năm 1970, ông Đức đi bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Campuchia. Năm 1988, ông xuất ngũ trở về địa phương lập nghiệp. Không cam chịu đói nghèo, năm 2008, người cựu chiến binh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng 4,5 tỷ đồng để mở mỏ đá sản xuất vật liệu xây dựng.
 
Sau 14 năm hoạt động, Công ty TNHH Liễu Lựu do ông Đức làm giám đốc đã hoạt động ổn định, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/tháng. Bình quân mỗi năm, công ty có lợi nhuận từ 300-500 triệu đồng, nộp thuế nhà nước đầy đủ theo quy định.
 
Ông Đinh Minh Đức chia sẻ: “Mình là đảng viên, lại là cựu chiến binh, được tiếp cận khoa học kỹ thuật và nguồn vốn nên cứ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Mô hình không chỉ giúp gia đình tôi nâng cao thu nhập mà còn đóng góp cho sự phát triển của địa phương”.
 
Ngoài ra, ông Đức còn trồng trên 1ha rừng keo, 1ha cây bản địa và chăn nuôi, trồng các loại cây màu, giúp ông có thêm thu nhập. Với sự phát triển của công ty, ông Đức còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ngoài mô hình của ông Đinh Minh Đức, hiện xã Yên Hóa có hàng trăm mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, riêng cán bộ, đảng viên có 14 mô hình cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Hóa Đinh Duy Luân cho biết thêm: Tất cả các mô hình phát triển kinh tế của đảng viên trên địa bàn đều cho thấy tinh thần dám nghĩ dám làm, đi trước đón đầu để vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian tới, Đảng bộ sẽ huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế nhằm thực hiện có hiệu quả hai chương trình trọng tâm của huyện về phát triển chăn nuôi và trồng rừng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động đảng viên nói riêng và nhân dân nói chung sử dụng tối đa diện tích đất sản xuất nông nghiệp để trồng cây lương thực, hoa màu, cây công nghiệp có giá trị kinh tế; phát triển nghề nuôi ong lấy mật, trồng rừng gỗ lớn, chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, chú trọng về chất lượng…
 
Xuân Vương

tin liên quan

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(QBĐT) - Đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn (CĐ) vững mạnh, các cấp CĐ trong tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò điểm tựa tin cậy, thu hút đông đảo công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia tổ chức CĐ.

Điểm sáng phong trào Đoàn cơ sở

(QBĐT) - Những năm qua, hoạt động Đoàn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, khó khăn trong việc tạo nguồn và tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Tuy nhiên, bằng tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, phong trào Đoàn trên địa bàn tỉnh vẫn không ngừng được phát triển, nâng cao. Là xã vùng giáo, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nhưng Đoàn thanh niên xã Hưng Trạch (Bố Trạch) đã nỗ lực tiên phong, phát triển hoạt động phong trào Đoàn hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.

Hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản

Chiều 28/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ Sân bay quốc tế Haneda, lên đường về nước.