Bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn

  • 17:01 | Thứ Ba, 20/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho 66 học viên là bí thư, phó bí thư đoàn cấp cơ sở đến từ 8 huyện, thị, thành đoàn và 6 đoàn trực thuộc.
Đồng chí Trần Khánh Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao phần thưởng cho các học viên xuất sắc
Đồng chí Trần Khánh Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao phần thưởng cho các học viên xuất sắc
Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề: Phương pháp công tác tổ chức, xây dựng đoàn cấp cơ sở; kỹ năng tham mưu đối với cấp ủy, sự phối hợp với các ban, ngành và phương pháp công tác của bí thư đoàn cấp cơ sở; kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể và chuyên đề; kỹ năng tổ chức nội dung và phương thức hoạt động của đoàn cơ sở; phương pháp sử dụng kỹ thuật truyền thông, mạng xã hội trong công tác đoàn và kỹ năng viết bài; kỹ năng nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên.
 
Sau 3 ngày diễn ra tích cực, hiệu quả, 66 học viên đã hoàn thành lớp tập huấn với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và đạt được kết quả cao trong kiểm tra, đánh giá. 
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho các học viên
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho các học viên

Kết thúc lớp tập huấn, ban tổ chức mong muốn các học viên tiếp tục đem những kiến thức, kỹ năng được truyền dạy vận dụng vào thực tiễn, giúp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đề ra trong tình hình mới.

Tại buổi bế mạc, ban tổ chức đã trao phần thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc và trao giấy chứng nhận cho 66 học viên hoàn thành chương trình tập huấn.
 
Phạm Hà
 

tin liên quan

Tiếp tục đưa quan hệ Việt-Trung bước vào giai đoạn phát triển mới

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tích cực phối hợp để đưa kim ngạch thương mại Việt-Trung tăng trưởng ổn định, cân bằng; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi về thông quan.
 

45 năm Việt Nam-LHQ: Đối tác tin cậy, cùng vững bước phát triển

Đánh giá về quá trình tham gia Liên hợp quốc của Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy vững chắc của Liên hợp quốc.
 

Để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn - Bài 2: Từ văn bản đến hành động

(QBĐT) - Khi phát triển du lịch trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội, mỗi cấp ngành, địa phương và doanh nghiệp không thể khoanh tay, đứng ngoài cuộc.