Chủ tịch Quốc hội chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

  • 13:54 | Thứ Năm, 11/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Nhân dịp Ngài Hidehisa Otsuji được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng.
 
Trong thư, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa các cơ quan lập pháp; đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với kinh nghiệm phong phú qua nhiều vị trí công tác, Ngài Hidehisa Otsuji sẽ đạt nhiều thành công khi đảm nhiệm vị trí công tác mới của mình và tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Ngài Hidehisa Otsuji dẫn đầu Đoàn Đại biểu Thượng viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Theo (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Nghị quyết số 39 tạo tiền đề vững chắc, thế và lực mới cho Quảng Bình

(QBĐT) - Sau gần hai thập kỷ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 đã tạo tiền đề vững chắc cùng thế và lực mới cho Quảng Bình trên hành trình phát triển.

Bài 3: Nghị quyết lịch sử

(QBĐT) - Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được kỳ vọng sẽ tạo ra những đổi thay mạnh mẽ đời sống bà con và diện mạo vùng biên giới phía Tây Quảng Bình. 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XIV

(QBĐT) - Ngày 10/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.