TP. Đồng Hới, Tuyên Hoá: Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027

  • 17:45 | Thứ Sáu, 15/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hôm nay, 15/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đồng Hới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đồng chí Đặng Đại Bàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, ngành TP. Đồng Hới cùng 158 đại biểu đại diện cho trên 21.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. 
 
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn thành phố đã nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đồng Hới. 10/10 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đạt và vượt; công tác giáo dục bám sát các định hướng chính trị của Đảng, của Đoàn và có nhiều đổi mới, góp phần hình thành thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, tôn trọng truyền thống, pháp luật và các giá trị tốt đẹp. 
Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.
Nhiều chương trình, phong trào, hoạt động của Đoàn đã trở thành đợt thi đua sôi nổi, tạo môi trường để tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Các phong trào hành động cách mạng có sự đổi mới, linh hoạt, phát triển mới, hiệu quả, bảo đảm tính dẫn dắt, bền vững, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Thông qua các phong trào, hoạt động, đã rèn luyện và giới thiệu được 1.875 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Có 619 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trên tổng số 824 đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ thành phố, chiếm tỷ lệ 75,1%.
 
Trong 5 năm qua, Thành đoàn Đồng Hới liên tục được Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc; được TW Đoàn, Tỉnh đoàn, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố khen thưởng nhiều mặt công tác.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong phát biểu chỉ đạo đại hội.
Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Đồng Hới “Tiên phong-Bản lĩnh-Đoàn kết-Sáng tạo”, đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ mới, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; phát hiện, bồi dưỡng để ngày càng có nhiều hơn lớp thanh niên tiên tiến, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực hội nhập quốc tế. 
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên thành phố đã khẳng định được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương.
 
Thời gian tới, đoàn viên, thanh niên thành phố cần thể hiện năng lực sáng tạo và vượt khó của mình, có những việc làm cụ thể, tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn của sức trẻ. Tổ chức Đoàn các cấp cần chú trọng đổi mới hình thức, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. 
Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí.
Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí.
Nhân dịp này, Thành ủy Đồng Hới cũng đã trao tặng đại hội bức trướng với sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của thế hệ trẻ thành phố.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, bầu trực tiếp Bí thư Thành đoàn, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI gồm 19 đại biểu chính thức. Đồng chí Hà Quốc Vương Anh được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Thành đoàn Đồng Hới nhiệm kỳ mới.
 
Một số hình ảnh tại đại hội:
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong trao tặng đại hội bức trướng với sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của thế hệ trẻ thành phố.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong trao tặng đại hội bức trướng với sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của thế hệ trẻ thành phố.
Đồng chí Đặng Đại Bàng, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Đặng Đại Bàng, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại đại hội.
Diệu Hương
 
* Cũng trong ngày 15/7/2022, Huyện đoàn Tuyên Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tuyên Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.
Nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Tuyên Hóa đã nỗ lực, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động sát với thực tiễn, nhờ đó, hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Xác định công tác giáo dục là nền tảng quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuyên Hóa đã triển khai các chuyên đề học tập dành cho cán bộ đoàn theo hướng dẫn của đoàn cấp trên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và vị trí công tác, tạo nên nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho ĐVTN, thiếu nhi có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Qua việc phát động các phong trào, tổ chức đoàn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy khả năng sáng tạo của thanh niên, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ Tuyên Hóa đã tổ chức 154 hoạt động tình nguyện, thu hút 12.600 lượt ĐVTN tham gia thực hiện được 18 công trình thanh niên cấp huyện, 420 công trình thanh niên cấp cơ sở.
Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Huyện đoàn Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại diện lãnh đạo huyện Tuyên Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã chú trọng đẩy mạnh các chương trình đồng hành với thanh niên, quan tâm, chăm lo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, nhất là trong học tập, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng trong cuộc sống.
 
Từ năm 2017 đến nay, các tổ chức đoàn đã phối hợp với các ban, ngành mở 16 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1.600 lượt ĐVTN. Nhằm tạo điều kiện cho ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, Huyện đoàn Tuyên Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập và duy trì 48 tổ tiết kiệm-vay vốn, với tổng số tiền 82 tỷ đồng.
 
Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Bản lĩnh-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Huyện đoàn Tuyên Hóa đặt ra 15 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm nhằm mục tiêu xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phấn đấu xây dựng các tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng.
 
Đại hội đã bầu 24 đoàn viên vào Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027 và 19 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quân tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
D.C.H

 

tin liên quan

Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong

(QBĐT) - Cùng với bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thanh niên xung phong Quảng Bình luôn nêu cao lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần quyết chiến quyết thắng, góp phần cống hiến quý báu vào thắng lợi huy hoàng của dân tộc. 
 

Hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân

(QBĐT) - Chiều nay, 15/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc gặp mặt của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyện.

Minh Hóa: Chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

(QBĐT) - Mặt trận các cấp huyện Minh Hóa đã góp phần hình thành thói quen giữ cho cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong mỗi người dân, tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh tại các khu dân cư.