Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027

  • 16:15 | Thứ Năm, 14/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Minh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
 
Hội CCB huyện Minh Hóa hiện có 19 cơ sở hội, với 103 chi hội và 2.865 hội viên. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm kỳ qua, Hội CCB Minh Hóa đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. 
Ra mắt Ban chấp hành Hội CCB huyện Minh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ra mắt Ban chấp hành Hội CCB huyện Minh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bên cạnh đó, hội còn thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, "Dân vận khéo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và lồng ghép, gắn liền với những phong trào thi đua như “CCB gương mẫu”, "Gia đình CCB văn hóa", "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Ngày vì người nghèo", "CCB tham gia bảo vệ an ninh, trật tự"… 
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Minh Hóa đã tham gia tích cực vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, hội đã vận động hội viên CCB tham gia hiến tặng trên 21.700 m² đất các loại, hơn 26.000 cây xanh, phá dỡ gần 3.000m hàng rào và đóng góp gần 14.000 ngày công, trị giá hàng tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.
 
Đặc biệt, hội luôn thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ các đối tượng thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc màu da cam, CCB có hoàn cảnh nghèo khó vươn lên trong cuộc sống, như: Vận động xây dựng 13 căn nhà cho hội viên nghèo, khó khăn với trị giá trên 650 triệu đồng; tích cực vận động hội viên CCB mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật, đầu tư vốn để khai thác các thế mạnh, tiềm năng nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình, dự án của Nhà nước nhằm phát triển chăn nuôi, trồng rừng nguyên liệu, nuôi ong lấy mật; kịp thời thăm hỏi, động viên tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hội viên nghèo…
 
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội CCB huyện Minh Hóa đã vận động hội viên đóng góp, ủng hộ quỹ mua vắc xin phòng, chống dịch được gần 100 triệu đồng.
 
Tỷ lệ hộ nghèo trong Hội CCB huyện Minh Hóa đầu nhiệm kỳ là 19,3%, đến cuối năm 2021 giảm còn 7%.
 
Trong 5 năm gần đây, hội đã phát động hội viên tặng 35 sổ tiết kiệm cho các gia đình thương binh, liệt sỹ với số tiền 35 triệu đồng; quyên góp giúp hội viên khó khăn, hoạn nạn 116 triệu đồng; vận động quyên góp quỹ nghĩa tình đồng đội 147 triệu đồng; phối hợp với các nhà hảo tâm, Hội CCB tỉnh giúp xóa nhà tạm cho 13 hội viên CCB khó khăn về nhà ở với số tiền 650 triệu đồng…
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Đinh Tiến Khâm được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội CCB huyện Minh Hóa khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
V.M-Q.T

tin liên quan

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

(QBĐT) - Ngày 14/7, Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí

(QBĐT) - Hôm nay, 14/7, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình họp phiên thứ nhất

(QBĐT) - Sáng nay, 14/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tiến hành phiên họp thứ nhất do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh chủ trì.