Cuộc thi viết về chủ đề xây dựng Đảng năm 2022:

Cho rừng mãi xanh

  • 08:46 | Thứ Tư, 13/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Gần 30 năm gắn bó với ngành Kiểm lâm, trải qua nhiều cương vị trong quá trình công tác, từ năm 2014 đến nay, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP. Đồng Hới Nguyễn Sỹ Doãn luôn sát cánh cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ rừng trên địa bàn, cho những cánh rừng mãi xanh. Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Doãn luôn tâm huyết, trăn trở tìm biện pháp cứu rừng sau mỗi lần chứng kiến rừng bị “uy hiếp” bởi “giặc lửa”, từ đó, xây dựng các sáng kiến đi vào thực tiễn trong công tác chữa cháy rừng (CCR).
 
Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn
 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới Nguyễn Văn Duệ giới thiệu: “Có không nhiều đảng viên nhưng hơn 10 năm qua, Chi bộ Hạt Kiểm lâm TP. Đồng Hới là một trong những tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều năm liền là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được cấp trên khen thưởng. Thành tích chung đó có sự đóng góp tận tâm tận lực của đồng chí Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Nguyễn Sỹ Doãn với sáng kiến cải tiến trong công tác CCR. Đặc thù công việc “canh giữ rừng” khá gian nan, vất vả, đặc biệt trong mùa nắng nóng, thời tiết khắc nghiệt là nỗi lo thường trực của lực lượng Kiểm lâm. Tuy nhiên, những năm qua, TP. Đồng Hới là một trong những địa phương hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra nhờ áp dụng các biện pháp phù hợp; diện tích rừng trên địa bàn được bảo vệ, phát triển tốt”.
 
Hạt Kiểm lâm TP. Đồng Hới hiện có 16 cán bộ, nhân viên; Chi bộ có 13 đảng viên. Đơn vị có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trên địa bàn bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho gần 6.000ha rừng, bảo toàn độ che phủ rừng 29,9%.
Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm TP. Đồng Hới Nguyễn Sỹ Doãn đang chỉ huy đơn vị thực hiện diễn tập CCR bằng hệ thống máy bơm nước gắn trên xe ô tô.
Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm TP. Đồng Hới Nguyễn Sỹ Doãn đang chỉ huy đơn vị thực hiện diễn tập CCR bằng hệ thống máy bơm nước gắn trên xe ô tô.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong mỗi kỳ sinh hoạt, Chi bộ Hạt Kiểm lâm TP. Đồng Hới đã lồng ghép tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chi bộ thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức; chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 
Từ đó, tập thể cấp ủy, lãnh đạo, đảng viên trong chi bộ nêu cao ý thức, gương mẫu đi đầu, phát huy vai trò người đảng viên trong thực hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo. “Nhờ vậy, 100% cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các mô hình sáng tạo phát huy hiệu quả. Điển hình như mô hình “3 bám” (bám dân, bám rừng, bám chính quyền), mô hình “xanh-sạch-đẹp” với việc trồng rau xanh, chăn nuôi hữu cơ, bảo vệ môi trường sinh thái…”, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Hới Nguyễn Sỹ Doãn cho hay.
 
Phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả trong CCR
 
Để bảo vệ rừng trước nguy cơ “giặc lửa” ngày càng diễn biến khó lường do biến đổi khí hậu, mô hình về giải pháp: “Lắp đặt hệ thống máy bơm nước gắn trên xe ô tô Ford bán tải, góp phần nâng cao hiệu quả trong CCR” do Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Nguyễn Sỹ Doãn mạnh dạn đề xuất và triển khai ứng dụng đã trở thành “cứu cánh” giải quyết nhiều mối lo ngại khi rừng bị “xâm hại” bởi “giặc lửa”. Mô hình ứng dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao, năm 2020 đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng “Bằng lao động sáng tạo”.
 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Hới Nguyễn Sỹ Doãn cho biết: "Với nhiều năm công tác, nhiều lần trực tiếp CCR cùng đồng đội, bản thân thấm thía và hiểu hơn giá trị của sức người, sức của. Trong khi đó, các lực lượng dù đông nhưng phối hợp trong CCR với phương tiện thô sơ, như: Cuốc, xẻng, cào… không đem lại hiệu quả mà rủi ro lại cao. Qua thời gian trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu nhiều kênh thông tin, năm 2019, tôi nghĩ cách lắp đặt hệ thống máy bơm nước gắn trên xe ô tô để di chuyển linh động ở các địa bàn. Ban đầu kinh phí hạn hẹp, anh em đồng nghiệp sử dụng dụng cụ tái chế, làm thành máy nhỏ, rồi hoàn thiện dần. Đến nay, Hạt Kiểm lâm Đồng Hới đã có 4 máy bơm nước gắn trên xe ô tô, thực hiện cứu chữa hàng chục vụ cháy đạt hiệu quả cao và dập tắt nhanh chóng nhiều điểm phát lửa, giảm đáng kể tổn hại về tài nguyên rừng và tài sản của nhân dân”.

“Chi nhánh Lâm trường Đồng Hới (Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại) quản lý các diện tích rừng đều có địa hình phức tạp, đồi núi, dốc cao nên khi có điểm phát lửa, vấn đề CCR rất nan giải. Qua thực tiễn áp dụng mô hình lắp đặt hệ thống máy bơm nước gắn trên xe ô tô bán tải CCR trong nhiều mùa nắng nóng, đơn vị yên tâm bởi chủ động trong mọi tình huống… Với bộ dây tiếp nước dài 700m, công suất 1 khối nước/1 giờ đã giúp các lực lượng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Hơn nữa, chi phí ban đầu lắp đặt hệ thống hợp lý (khoảng 40 triệu đồng/bộ máy), lại dễ vận hành và áp dụng nhiều địa hình, kể cả rừng vùng cát, rừng vùng gò đồi và sử dụng được lâu dài”, ông Đỗ Hữu Việt, Giám đốc Chi nhánh Lâm trường Đồng Hới cho hay.
Mô hình “Lắp đặt hệ thống máy bơm nước gắn trên xe ô tô Ford bán tải, góp phần nâng cao hiệu quả trong CCR”.
Mô hình “Lắp đặt hệ thống máy bơm nước gắn trên xe ô tô Ford bán tải, góp phần nâng cao hiệu quả trong CCR”.
 
Trao đổi với phóng viên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nguyễn Văn Long cho biết: Sáng kiến lắp đặt hệ thống máy bơm nước gắn trên xe ô tô bán tải của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Hới đã phát huy hiệu quả thực sự trong CCR, như: Cơ động nhanh khi các điểm lửa mới xuất hiện; giảm lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; tiết kiệm kinh phí, an toàn cho người tham gia chữa cháy; dập tắt triệt để các điểm lửa, đám cháy rừng... Nhờ áp dụng mô hình này, nên những năm gần đây, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP. Đồng Hới đã khống chế được các điểm phát lửa, không để xảy ra cháy rừng lớn.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 15 đơn vị đầu tư ứng dụng mô hình với trên 20 máy bơm nước gắn trên xe ô tô phục vụ cho công tác CCR. Sau khi mô hình phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, các tỉnh, như: Phú Yên, Bắc Kạn… cũng đã đến Quảng Bình tham quan học tập kinh nghiệm sáng kiến hiệu quả này.
 
“Hệ thống máy CCR này còn có tác dụng linh động trong việc để đẩy bùn đất, vệ sinh bàn ghế, sân trường tại các trường học, đường giao thông và cung cấp nước sạch cho người dân… trên mọi địa bàn sau khi xảy ra thiên tai lũ lụt. Nếu được đầu tư kinh phí để cấp cho mỗi đơn vị chuyên ngành bảo vệ rừng 1 chiếc xe tải cỡ lớn thì mô hình phát huy cao hơn hiệu quả, công năng sử dụng CCR trong mùa nắng nóng và hỗ trợ người dân trong mùa mưa lũ”, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Hới Nguyễn Sỹ Doãn trăn trở.
 
Hương Trà

tin liên quan

Phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

(QBĐT) - Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song mối quan hệ hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Khăm Muộn, Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) vẫn được duy trì nghiêm túc, có hiệu quả. 

Bế mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, cuối giờ sáng 12/7, phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc. Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, 6 nội dung đề ra đã được xem xét kỹ lưỡng, đạt được sự thống nhất, đồng thuận cao.
 

Dấu chân trên cát…

(QBĐT) - Biển Ngư Thủy Bắc chiều muộn, những tia nắng cuối ngày vẫn còn hoang hoải hất lên từ phía xa chân trời. Gần 20 năm qua, dấu chân của ông Trần Kim Xô, thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy) vẫn in hằn, lún sâu vào cát, nơi đó, ông vẫn miệt mài lao động, cống hiến, làm giàu, rồi khởi tạo cho gia đình mình một cơ ngơi khá bề thế giữa vùng biển bãi ngang đầy gian khó…