Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn:

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp

  • 06:00 | Thứ Hai, 20/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn và chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thị xã đã triển khai các chương trình phối hợp với nội dung phong phú, đa dạng, gắn với thực tiễn đời sống nhân dân. Qua đó, đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết, làm chủ, tự quản tại cộng đồng dân cư.
 
Điểm nhấn trong công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn với chính quyền thị xã là việc triển khai lồng ghép chương trình giảm nghèo bền vững vào các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, gắn với xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu (KDCKM), giai đoạn 2020-2025.
 
Từ các nguồn kinh phí kết nối được, năm 2021, Ủy ban MTTQVN thị xã đã hỗ trợ 2,2 tỷ đồng để mua giống lúa giúp các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ phát triển sản xuất. Thông qua các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, từng bước tăng thu nhập, số hộ khá trên địa bàn thị xã ngày càng tăng, hộ nghèo, hộ khó khăn giảm dần.
 
Phong trào nhân dân giúp nhau vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế lan tỏa rộng khắp, các tổ chức thành viên đã hình thành và phát huy hiệu quả nhiều nhóm hùn vốn, liên kết, tiết kiệm, tổ tự quản vay vốn… Việc lồng ghép triển khai nhiều chương trình, hoạt động đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị xã lên 46,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 giảm còn 1,38%.
Cán bộ, hội viên, đoàn viên phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) ra quân làm vệ sinh, xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp.
Cán bộ, hội viên, đoàn viên phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) ra quân làm vệ sinh, xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Hoàng Chí Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn cho biết: “Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” gắn với xây dựng mô hình KDCKM được Mặt trận các cấp từ thị xã đến cơ sở và các KDC quan tâm, chăm lo. Ủy ban MTTQVN thị xã đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thống nhất kế hoạch thực hiện cuộc vận động. Theo đó, mỗi tổ chức thành viên xây dựng một công trình, mô hình, việc làm cụ thể xây dựng NTM, ĐTVM ở từng lĩnh vực. Năm 2021, Mặt trận thị xã đã hỗ trợ 40 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 9 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết, với số tiền trên 460 triệu đồng; thăm tặng quà cho hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đảng viên gốc giáo có hoàn cảnh khó khăn với trên 740 triệu đồng và nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực khác. Các hoạt động phối hợp đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được nâng lên, cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang”.

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân, Mặt trận các cấp thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở địa phương gắn với xây dựng gia đình văn hóa, KDC văn hóa, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2021, Mặt trận các cấp đã kêu gọi, vận động các nguồn hỗ trợ và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng trên 6,1km đường giao thông, 23,4km đường điện sáng, xây mới và sửa chữa 6 nhà văn hóa, lắp đặt 124 mắt camera giám sát an ninh, khôi phục 6 công trình di tích lịch sử.
 
Chia sẻ về hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn, ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn nhấn mạnh: “Cấp ủy, chính quyền thị xã đã tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho Mặt trận các cấp thực hiện các hoạt động giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM, ĐTVM. Cụ thể, UBND thị xã đã hỗ trợ trên 70 triệu đồng cho Mặt trận các cấp tổ chức lấy ý kiến của người dân để đề nghị công nhận TX. Ba Đồn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kết quả, có trên 97% người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM của thị xã. Đến cuối năm 2021, toàn thị xã có 80/95 thôn, tổ dân phố (TDP) đạt danh hiệu văn hóa, 85,5% hộ đạt gia đình văn hóa”.
 
H.Chi

tin liên quan

Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt

(QBĐT) - Chiều nay, 19/6, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức hội đàm và ký biên bản hợp tác với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Cộng hòa DCND Lào).

Vận dụng UNCLOS 1982 để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đóng vai trò quan trọng trong đời sống luật pháp quốc tế, giúp khẳng định chủ quyền trên biển của các quốc gia.
 

Bài 2: Thực hiện nhiều giải pháp phát triển đảng viên

(QBĐT) - Trước những hạn chế, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp,