TP. Đồng Hới: Giải quyết dứt điểm các kiến nghị của nhân dân

  • 12:11 | Thứ Tư, 08/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 8/6, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới và tổ đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 5 với cử tri 3 xã phường trên địa bàn thành phố, gồm: Phú Hải, Đức Ninh Đông, Đức Ninh. 
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.
Đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố báo cáo với cử tri trên địa bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo chương trình, thời gian kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XXII. 
 
6 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Trong đó, tổng sản lượng vụ đông-xuân toàn thành phố đạt trên 4.700 tấn; thu ngân sách ước thực hiện hơn 1,780 tỷ đồng, đạt 98,2%, bằng 158,3% so cùng kỳ…
Tổ đại biểu HĐND thành phố Đồng Hới TXCT trên địa bàn các xã, phường Phú Hải, Đức Ninh Đông, Đức Ninh.
Tổ đại biểu HĐND thành phố Đồng Hới tiếp xúc cử tri trên địa bàn các xã, phường Phú Hải, Đức Ninh Đông, Đức Ninh.
Cử tri các xã, phường có những ý kiến đề xuất, như: cần có chính sách hỗ trợ dụng cụ (thuyền bè, áo phao, phao cứu sinh…) cho người dân Phú Hải trong phòng, chống bão lụt; nâng cấp xây dựng một số tuyến đường bị hư hỏng trên địa bàn xã Đức Ninh; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các hộ dân ở phường Đức Ninh Đông có liên quan đến các dự án cấp tỉnh…
 
Cử tri các xã, phường cũng có nhiều ý kiến liên quan đến việc triển khai một số dự án trên địa bàn còn nhiều bất cập; một số tuyến đường, khu dân thường xuyên bị ngập lụt; hệ thống thoát nước, cống nước thải nhiều nơi bị ứ đọng, thường xuyên làm mất vệ sinh; vấn đề thu, chi ở một số trường học... 
Cử tri trên địa bàn thành phố phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri trên địa bàn thành phố phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Sau khi đại diện địa phương giải đáp một số ý kiến, thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, đồng chí Trần Phong đã tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao và làm rõ hơn những ý kiến tâm huyết, có tinh thần xây dựng của cử tri đối với các vấn đề được nhân dân trên địa bàn quan tâm.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố tùy vào tình hình thực tế, phối hợp chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, dứt điểm những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri. Một số ý kiến còn lại của cử tri sẽ được tổ đại biểu HĐND thành phố tập hợp để trình lên tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 
Hương Trà

tin liên quan

Minh Hóa: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 320 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã

(QBĐT) - Ngày 8/6, UBND huyện Minh Hóa mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 77

Đại hội đồng LHQ đã đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đại diện cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
 

Khởi tố ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Công Tạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc và ông Nguyễn Thanh Long.