BCH Đảng bộ huyện Bố Trạch:

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

  • 17:37 | Thứ Năm, 30/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 30/6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị mở rộng (phiên thứ 21) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm, huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả khá tích cực. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông-xuân theo đúng kế hoạch, kết hợp đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025. Tổng sản lượng lương thực đạt 33.939 tấn, bằng 91,37% so với cùng kỳ (năng suất các loại cây trồng giảm do ảnh hưởng của thời tiết bất thường).
 
Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị; tổng đàn trâu, bò tương đối ổn định; chăn nuôi lợn có bước chuyển biến tích cực, tổng đàn tăng 7,5% so với cùng kỳ. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tăng khá, đạt gần 13.200 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Ngành công nghiệp có nhiều khởi sắc, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 873 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ, du lịch dần hồi phục và sôi động trở lại, có thêm nhiều điểm du lịch, dịch vụ mới nên thu hút lượng khách tăng cao, đạt gần 111.000 lượt, tăng 50,6% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu du lịch, dịch vụ đạt 4.379 tỷ đồng, tăng 54,3% so với cùng kỳ…
 
Trong công tác xây dựng Đảng, bám sát chương trình công tác năm, các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong điều kiện bình thường mới.
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh theo Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII). 
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.
Bên cạnh đó, Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; chú trọng chỉ đạo phát triển đảng viên trong các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo; chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã kết nạp thêm 75 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 147 đảng viên dự bị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu các giải pháp, kiến nghị khắc phục những tồn tại, tập trung vào các nội dung, như: vấn đề quy hoạch đất đai; xây dựng đề án phát triển trồng rừng, chăn nuôi tại hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch; công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong dịp hè; công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19…
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán kết luận hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, mà trước hết là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phải hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng; tuân thủ và áp dụng đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng. Huyện cần tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở và phát hiện, giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh tại cơ sở; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; quan tâm xây dựng mặt trận, đoàn thể, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh…
 
Lê Mai
 

tin liên quan

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49

(QBĐT) - Chiều nay (30/6), Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49, năm 2022. 

Quảng Ninh: Đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Xuân Ninh

(QBĐT) - Chiều 30/6, tại UBND xã Xuân Ninh, lãnh đạo huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn. 

Đổi mới, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đổi mới, tăng cường; vai trò của Mặt trận tổ quốc, nhân dân và báo chí trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy tốt hơn.