Tuổi trẻ Minh Hóa: Sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương

  • 06:06 | Thứ Hai, 16/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện đoàn Minh Hóa luôn chủ động tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra sức cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức để xây dựng quê hương. Qua đó, tuổi trẻ Minh Hóa đã có nhiều đóng góp tích cực đối với cộng đồng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của địa phương.
 
Khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ
 
Với khát vọng được cống hiến sức trẻ trong phát triển KT-XH, góp phần đưa huyện nhà phát triển bền vững, tuổi trẻ Minh Hóa đã phát động phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" với phương châm "Ở đâu có ĐVTN và hoạt động đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo".
 
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn Minh Hóa đã triển khai Cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, ĐVTN, học sinh mạnh dạn đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo và tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ để các ý tưởng, sáng kiến trở thành hiện thực.
 
Anh Đinh Thanh Tùng, Bí thư Đoàn xã Hóa Phúc cho biết: Những năm qua, ĐVTN xã đã mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, như: “Thanh niên đảm nhận treo cờ Tổ quốc”, "Tuổi trẻ Hóa Phúc chung tay xây dựng nông thôn mới", "Thắp sáng đường quê", "Thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh", "Hỗ trợ thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn"… 
 ĐVTN huyện Minh Hóa tích cực rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe phục vụ xây dựng quê hương.
ĐVTN huyện Minh Hóa tích cực rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe phục vụ xây dựng quê hương.
Hoạt động trong điều kiện ở xã miền núi còn lắm khó khăn, nguồn kinh phí dành cho hoạt động Đoàn hàng năm rất ít, ĐVTN của địa phương đã mạnh dạn đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hóa Phúc đồng ý cho Đoàn xã đứng ra nhận lại một số diện tích đất trống đồi trọc để xây dựng mô hình "Vườn cây thanh niên".
 
Nhận thấy ý tưởng này phù hợp với thực tiễn và thiết thực đối với hoạt động của tuổi trẻ ở địa phương, chính quyền xã Hóa Phúc đã chấp thuận cho Đoàn xã đứng ra đảm nhận 7ha đất rừng sản xuất để trồng cây keo lai kinh tế nhằm gây quỹ phục vụ hoạt động Đoàn. Đến nay, toàn bộ diện tích đất rừng nghèo kiệt đã được ĐVTN xã phủ xanh toàn bộ bằng hàng vạn cây keo lai, (trong đó có khoảng 1ha đang đến kỳ thu hoạch).
 
Dự kiến với số tiền thu được từ trồng cây keo lai gây quỹ, Đoàn xã Hóa Phúc sẽ sử dụng vào việc hỗ trợ thanh niên khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó, nhân rộng các mô hình thắp sáng đường quê…
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu về phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" ở huyện. Ông Đinh Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia sẻ: "Để giúp thầy và trò áp dụng những kiến thức vào đời sống thực tiễn, nhiều năm qua, phòng thường xuyên duy trì, tổ chức tốt các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường và cấp huyện.
 
Sau khi tiến hành tuyển chọn, đánh giá thực chất, phòng đề xuất những ý tưởng sáng tạo, có triển vọng ứng dụng vào thực tiễn cao để dự thi cấp cao hơn. Nhờ đó, hầu như năm nào thầy và trò huyện Minh Hóa cũng đều đạt thành tích cao về ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh và quốc gia.
 
Nổi bật là các ý tưởng, như: “Nghiên cứu chất saponin trong quả găng trâu kết hợp các chất trong lá nha đam và các chất trong thân cây sả ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để làm nước rửa chén bát sinh học” của Trường THCS Hóa Hợp, “Thiết bị cảnh báo mực nước thông minh” của hai học sinh Nguyễn Khánh Trang và Ðào Hoàng Quỳnh Như (Trường THCS Quy Ðạt), “Giải pháp sử dụng bình nước năng lượng mặt trời ở những vùng thời tiết không ổn định” của hai học sinh Ðinh Thị Kim Oanh và Cao Hùng Cường (Trường THCS và THPT Trung Hóa), “Phương pháp mới trong chưng cất nhằm loại bỏ độc tố andehit và metanol ra khỏi rượu áp dụng cho hộ gia đình nấu rượu thủ công” của Trường THCS Tân Hóa do 2 học sinh Trương Quang Hiểu và Nguyễn Khắc Hiếu thực hiện, giáo viên Cao Hùng Thọ hướng dẫn đạt giải nhất cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia…
 
Anh Đinh Thế Hiển, Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa cho biết: Thực tiễn cho thấy, phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trên địa bàn huyện những năm qua được triển khai rộng rãi, thực chất và cụ thể hóa trong các đối tượng, lĩnh vực công tác với những nội dung phong phú, thiết thực, tạo môi trường bồi dưỡng, khơi gợi ĐVTN tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất. Thông qua phong trào, nhiều ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ Minh Hóa đã được áp dụng vào lao động sản xuất, thực tiễn đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 
Trong giai đoạn 2017-2022, nhiều tấm gương ĐVTN của huyện Minh Hóa với những ý tưởng sáng tạo cống hiến cho quê hương đã được công nhận là điển hình tiên tiến, như: Cao Văn Linh, Bí thư chi đoàn thôn Liêm Hóa, Đoàn xã Trung Hóa được Trung ương Đoàn tuyên dương là Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021; Cao Minh Thi, đoàn viên Đoàn xã Trung Hóa được Tỉnh đoàn tuyên dương là gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021…
 
Xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ cho quê hương
 
Với tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ cho quê hương, tuổi trẻ Minh Hóa đã khẳng định được sức trẻ thông qua nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua rất thiết thực, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh cho quê hương.
 
Nhiệm kỳ qua (2017-2022), Huyện đoàn Minh Hóa đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN. Cụ thể, Huyện đoàn đã phối hợp tổ chức 32 lớp, hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho trên 300 cán bộ đoàn và thu hút khoảng 9.000 lượt ĐVTN tham gia. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện đoàn chú trọng triển khai thường xuyên, sâu rộng. Nhờ đó, trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở các lĩnh vực, được cấp trên tuyên dương, khen thưởng.
Mô hình
Mô hình "Vườn cây thanh niên" của Đoàn xã Hóa Phúc.
Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho ĐVTN luôn được Huyện đoàn Minh Hóa triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ toàn huyện đã trao tặng 2.360 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, góp phần giáo dục tinh thần cách mạng "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Ngoài ra, Huyện đoàn luôn tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi…
 
5 năm trở lại đây, phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục được ĐVTN huyện Minh Hóa hưởng ứng tích cực, rộng khắp từ cấp huyện đến cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh và "thấm sâu" vào từng đối tượng thanh niên.
 
Trong nhiệm kỳ, đã có khoảng 5.600 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên; trên 15.500 lượt ĐVTN tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; khoảng 6.550 lượt ĐVTN tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ; gần 300 lượt ĐVTN tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng; hơn 300 lượt ĐVTN tham gia chiến dịch Hành quân xanh… Cũng trong nhiệm kỳ, các cơ sở Đoàn ở Minh Hóa đã tổ chức 154 hoạt động tình nguyện, thu hút khoảng 13.000 lượt ĐVTN tham gia.
 
Từ khát vọng cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tuổi trẻ huyện Minh Hóa đã xung kích, tình nguyện triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, mô hình thiết thực ở hầu hết các lĩnh vực, như: "Tuổi trẻ huyện Minh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới", "Tuổi trẻ huyện Minh Hóa tham gia xây dựng đô thị văn minh", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", "Ngày chủ nhật xanh", "Cổng trường an toàn giao thông", "Ngọn cờ giao thông", "Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự", "Ngày thứ bảy hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính", "ĐVTN tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19", "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", "Xuân biên giới", "Tháng ba biên giới", "Tôi yêu Tổ quốc tôi"…
 
Với tinh thần tự sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì quê hương, cộng đồng, tuổi trẻ huyện Minh Hóa đã để lại trong lòng người dân huyện nhà những dấu ấn rất tốt đẹp về "màu áo xanh tình nguyện" luôn gần gũi, tin tưởng, gắn bó thân thương, tô thắm thêm tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" như lời dạy của Bác Hồ.
 
"Trong giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Minh Hóa đã đóng góp trên 4.600 ý tưởng sáng tạo và được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam; thực hiện 18 công trình thanh niên cấp huyện, như: Cột điện nở hoa, nhà nhân ái, nhà phao tránh lũ, thắp sáng đường quê… với tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng; khoảng 200 công trình thanh niên cấp cơ sở, như: Sửa chữa và làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng nhà nhân ái, lò xử lý rác thải, làm mới sân thể thao, khu vui chơi cho thiếu nhi với trị giá lên đến hàng tỷ đồng...", Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa Đinh Thế Hiển cho biết.
                                                                                                       
                   Văn Minh

tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước CHDCND Lào

Sáng 15/5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

(QBĐT) - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên chất lượng, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, DN trong toàn khối.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 13/5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington DC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào.