Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa lần thứ XX

  • 19:16 | Thứ Ba, 17/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17/5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa; Đặng Đại Bàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình cùng 149 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Các đại biểu tham dự tại đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ huyện Minh Hóa đã chủ động tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra sức cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức để xây dựng quê hương. Qua đó, tuổi trẻ Minh Hóa đã có nhiều đóng góp tích cực đối với cộng đồng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của địa phương.
 
Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn huyện Minh Hóa luôn có sự đổi mới trong công tác đoàn kết, tập hợp và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN. Nổi bật, các phong trào thanh niên sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã mang lại hiệu quả, ý nghĩa to lớn đối với huyện nhà Minh Hóa.
 
Trong giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ Đoàn huyện Minh Hóa đã tổ chức 154 hoạt động tình nguyện, thu hút 12.600 lượt thanh niên tham gia.  
 
Đặc biệt, tuổi trẻ Minh Hóa đã đóng góp trên 4.600 ý tưởng sáng tạo và được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam; thực hiện 18 công trình thanh niên cấp huyện, như: Cột điện nở hoa, nhà nhân ái, nhà phao tránh lũ, thắp sáng đường quê… với tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng; khoảng 200 công trình thanh niên cấp cơ sở, như: Sửa chữa và làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng nhà nhân ái, lò xử lý rác thải, làm mới sân thể thao, khu vui chơi cho thiếu nhi với trị giá lên đến hàng tỷ đồng…
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới. 
 
Đại hội đã thống nhất mục tiêu của nhiệm kỳ 2022-2027, đó là: Xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; được tạo môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần, năng lực hội nhập quốc tế; chú trọng quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống với phương châm "không để người trẻ nào bị bỏ lại phía sau".  
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội còn thống nhất thông qua 15 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.
 
Đại hội đã bầu 24 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn và bầu 15 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự đại hội Đoàn cấp trên. Đồng chí Đinh Thế Hiển tái cử Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027.                                                                                                         
                   Văn Minh
 

tin liên quan

Quốc hội luôn ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa hai chính phủ Việt-Lào

Hai bên nhất trí cần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước, tương xứng với quan hệ đặc biệt Việt-Lào
 

Chuyện anh nông dân làm kinh tế giỏi

(QBĐT) - Hội viên Hoàng Trung Háo là một trong những điển hình với mô hình sản xuất tổng hợp, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

TP. Đồng Hới: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

(QBĐT) - Chiều 17/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.