Thực hiện Nghị quyết số 38: Mọi hành động đều hướng về nhân dân
![]() |
Cũng trong quý I, tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh với nhiều kết quả quan trọng, hứa hẹn sự đổi thay, bứt phá ngoạn mục trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt thời gian qua là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù số ca bệnh tăng cao nhưng tỷ lệ bệnh nhân chuyển biến nặng và tử vong giảm sâu. Tính đến ngày 2/4/2022, toàn tỉnh chỉ có dưới 400 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 80 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 0,07%. Có những thời điểm bệnh nhân tăng nhanh tại một số địa bàn, ngành Y tế và các địa phương đã linh hoạt điều động cán bộ, nhân viên y tế kịp thời tăng cường, hỗ trợ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân. Hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở đã được quan tâm đầu tư để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong giai đoạn mới.
"Qua gần hai năm thực hiện hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian gần đây, Quảng Bình bước đầu thành công trong chuyển dịch sang giai đoạn thích ứng linh hoạt theo Nghị quyết số 128, vừa quản lý rủi ro dịch bệnh, vừa duy trì các hoạt động KT-XH. Triển khai Nghị quyết số 38 về chương trình phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Chính phủ ban hành, tỉnh tiếp tục lấy người dân là chủ thể, trung tâm, động lực, mục tiêu, mọi hành động đều hướng về người dân, giảm thiểu tối đa số ca bệnh nặng và tử vong, hoàn thành nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế!”, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết. |
Bắt tay vào thực hiện Nghị quyết số 38, Quảng Bình vẫn tiếp tục giữ vững phương châm không áp dụng các biện pháp cực đoan, gây ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là việc “mở cửa” du lịch.
Tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan chủ động, sẵn sàng các kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch bệnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 38. Đó là chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong; tiếp tục nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận nhanh nhất, kịp thời nhất với dịch vụ y tế, được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đầy đủ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh số bệnh nhân gia tăng rất nhanh, nhưng do đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin nên diễn biến nhẹ, bệnh nhân chủ yếu được cách ly, điều trị tại nhà, cán bộ y tế cơ sở sẽ đối mặt với áp lực lớn, do đó, cần đặc biệt quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách để y, bác sĩ, nhân viên y tế cơ sở yên tâm chăm lo sức khỏe của nhân dân.
![]() |
Với vai trò rất quan trọng của vắc-xin, Nghị quyết số 38 đã nêu lên mục tiêu cụ thể về tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và 18 tuổi trở lên, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thời gian qua, do một số khó khăn khách quan như thiếu dung môi nên tỷ lệ tiêm vắc-xin tại tỉnh ta còn chậm, chưa đạt tiến độ đề ra. Ngành Y tế hiện đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin song song với chủ động các loại thuốc điều trị cho bệnh nhân, có cơ chế cấp phát, cung ứng thuốc phù hợp, bảo đảm mọi bệnh nhân Covid-19 đều được điều trị kịp thời.