Minh Hoá: Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Truyền thông

  • 21:09 | Thứ Hai, 21/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21/2, UBND Minh Hoá đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện Minh Hóa trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao huyện. 
 
Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông.
Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông.
Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Đinh Minh Điều, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông.
 
Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chúc mừng đồng thời nhấn mạnh, việc sáp nhập và thành lập trung tâm là mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương tinh giản đầu mối tổ chức, bộ máy; nhằm phát huy tốt vai trò, hiệu quả, công năng sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, truyền thông tại địa phương.  
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo trung tâm
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo trung tâm
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cho trung tâm trong thời gian tới cần khẩn trương, tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ hợp lý cho viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; sớm xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Trung tâm cần thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp quản, giải quyết các công việc còn tồn đọng; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch hàng năm và giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
 
Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2022.
 
Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)

tin liên quan

Tuổi trẻ xung kích xây dựng nông thôn mới

(QBĐT) - Nhằm chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) trong toàn tỉnh đã sôi nổi triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần giúp diện mạo nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc.

Thích ứng an toàn, bảo đảm "mục tiêu kép"

(QBĐT) - Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch Covid-19 và tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, ngay sau Tết Nguyên đán năm 2022, huyện Bố Trạch đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, bảo đảm thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép".

Tăng cường phối hợp, đổi thay cuộc sống vùng biên

(QBĐT) - Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân ở địa bàn biên giới phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo là một trong những hoạt động nổi bật qua thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Bằng những chương trình, mô hình, việc làm ý nghĩa, thiết thực, hai cơ quan đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, vùng biển.