Thành ủy Đồng Hới: Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính

  • 16:52 | Thứ Sáu, 07/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều ngày 7/1, Thành ủy Đồng Hới tổ chức tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2021, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị. 
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận hội nghị.
Năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn TP. Đồng Hới ổn định; tội phạm hình sự giảm, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Công tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường, giữ vững.
 
Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện có hiệu quả. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng lên; công tác thi hành án dân sự được bảo đảm đúng quy định pháp luật.
 
Công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động trên biển và giải quyết, xử lý các vụ việc xâm phạm đến vùng biển kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Trong năm, toàn thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ; xảy ra 9 vụ tai nạn trên biển, 3 tàu bị chìm. Các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã phát hiện 61 vụ tội phạm về TTXH, làm 1 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 4,2 tỷ đồng; bắt 63 vụ/71 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, xử phạt hành chính 45,6 triệu đồng. Công an thành phố đã tiếp nhận 117 tin báo, tố giác tội phạm; giải quyết 106/117 tin (đạt 90,6%). Ngoài ra, tại thời điểm dịch bệnh phức tạp, một số cá nhân đăng tải thông tin không chính xác về tình hình dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận...
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về những vướng mắc và đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn cũng như thống nhất các phương hướng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
 
Theo đó, Thành ủy Đồng Hới tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng nhằm giữ vững ổn định, bảo đảm an ninh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. 
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh, trước tình hình tội phạm về TTXH, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới lưu ý, các cơ quan nội chính tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường các biện pháp nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, TTATXH; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trước mắt, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.
 
                                                                                     Hương Trà

tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng

(QBĐT)- Báo Quảng Bình trân trọng giới thiệu Diễn văn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), được tổ chức sáng 22/12 tại tỉnh Quảng Bình.

Chiến thắng Pol Pot: Thắng lợi của tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia

Nhờ sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển.
 

Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương

Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương. Đây là nhận định của Tiến sĩ Rup Narayan Das, nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Nghiên cứu khoa học xã hội Ấn Độ, Viện Hành chính công Ấn Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (07/01/1972-07/01/2022).