Phục hồi phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị thông minh

  • 06:24 | Thứ Sáu, 21/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả khích lệ.
 
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới cho biết: Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đồng sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng.
 
Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị”; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức doanh nghiệp; triển khai thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh TP. Đồng Hới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, tạo nguồn quỹ đất…
 
Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, gắn việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
TP. Đồng Hới triển khai các dịch vụ ĐTTM và xây dựng thành công Trung tâm giám sát điều hành thông minh.
TP. Đồng Hới triển khai các dịch vụ ĐTTM và xây dựng thành công Trung tâm Giám sát điều hành thông minh.
“Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn gay gắt hơn so với dự báo, song với sự đoàn kết, thống nhất cao, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp, kinh tế của thành phố vẫn có tăng trưởng. Có 13/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách thực hiện 1.911,2 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán tỉnh giao và đạt 100,5% dự toán thành phố giao, bằng 105% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng khai thác thủy hải sản tăng cao. Sản xuất công nghiệp duy trì được tăng trưởng khá. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm thực hiện, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,45%...”, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan cho hay.
 
“Đặc biệt thành phố đã tích cực và đi đầu trong việc xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM), đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (Đồng Hới IOC). Tuy mới vận hành thử nghiệm nhưng Đồng Hới IOC bước đầu phát huy tính năng, hiệu quả, giúp cho lãnh đạo thành phố có cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động dịch vụ công ích được nâng lên... Qua đó, góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững, phục vụ người dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn”, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong cho biết thêm.
 
Tuy nhiên, Đồng Hới có 2/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội không đạt kế hoạch đề ra; việc duy trì chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn chưa được thường xuyên; việc triển khai một số công trình, dự án chậm; công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp...
 
Năm 2022, Đảng bộ TP. Đồng Hới tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề “Năm văn minh đô thị-xây dựng đô thị thông minh”, công tác quy hoạch, quản lý đô thị và chỉnh trang đô thị; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
“Thành phố sẽ huy động tối đa các nguồn lực, quyết liệt thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, phục hồi, mở cửa du lịch an toàn, ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; khuyến khích các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư phát triển và mở rộng mạng lưới thương mại, dịch vụ… Đối với các xã biển, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực tham gia khai thác, đánh bắt vùng biển xa. Các xã Đức Ninh, Bảo Ninh, Lộc Ninh... duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) và xây dựng xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025...”, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao đổi thêm.
 
                                                                            Hương Trà

tin liên quan

Kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được; phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm, bất kể người đó là ai; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.

Bài 2: Phát huy vai trò cán bộ luân chuyển

(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã luân chuyển 4 cán bộ về cơ sở. Qua thời gian chưa dài, nhưng các cán bộ luân chuyển đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tạo nên sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân.