Huyện ủy Bố Trạch: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi, thu hút đầu tư phát triển KT-XH

  • 11:09 | Thứ Tư, 19/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 19/1, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch…
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch và cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế-xã hội, có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt 775 tỷ đồng, đạt 172,6% dự toán huyện giao, 198,3% dự toán tỉnh giao, tăng 50,6% so cùng kỳ. Các cấp ủy, chính quyền cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai, mưa lụt để ổn định đời sống nhân dân.
 
Đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được duy trì và có mặt tiến bộ. Các hoạt động văn hóa-xã hội linh hoạt thay đổi phù hợp với thực tiễn. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên tất cả các mặt. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, có 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18%; 42 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 68,9%. Toàn Đảng bộ huyện có 10.033 đảng viên được đánh giá chất lượng đảng viên năm 2021, trong đó 1.467 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 14,6%; 7.929 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 79%. 
 
Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 101 tổ chức đảng và 208 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm quy trình và chất lượng, đánh giá sát đúng tình hình, kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, đồng thời chỉ đạo, uốn nắn những tổ chức đảng và đảng viên có tồn tại, hạn chế, khuyết điểm... xử lý kỷ luật đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng năm 2021, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng của huyện Bố Trạch trong năm 2021.
 
Dự báo, năm 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đến tốc độ phát triển kinh tế-xã hội chung của toàn tỉnh. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tăng cường sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, nguồn lực để phục hồi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.
 
Bên cạnh đó, huyện phải tập trung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai kịp thời, chu đáo hoạt động chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng; quan tâm, xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.
 
Dịp này, Huyện ủy Bố Trạch đã tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021. 
 
L.M

tin liên quan

Khi cán bộ gần dân, hiểu dân

(QBĐT) - Để gần dân, hiểu dân, thời gian qua, cán bộ các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lệ Thủy đã chú trọng công tác tiếp công dân; đồng thời, tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã hỗ trợ địa phương giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Quảng Bình - Ấn tượng năm 2021

(QBĐT) - Quảng Bình - Ấn tượng năm 2021

Mô hình chi bộ quân sự cấp xã và những vấn đề đặt ra

(QBĐT) - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình hoạt động chi bộ quân sự (CBQS) cấp xã trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò, vị trí trong quá trình thực hiện chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) tại cơ sở.