Khánh thành Khu tưởng niệm TNXP C283

  • 13:56 | Thứ Ba, 21/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 21-12, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm TNXP C283 (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch). 

Dự lễ khánh thành về phía Trung ương Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Về phía Quảng Bình các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, địa phương, cựu chiến binh, cựu TNXP và người dân trên địa bàn.

Các
Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Ngày 13-1-1973, chỉ hai ngày trước khi chính phủ Mỹ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc (15-1-1973), máy bay Mỹ đã ném bom B52 bắn phá tại thôn Quyết Thắng (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) làm 156 người tử nạn và hy sinh (trong đó có 32 người dân thôn Quyết Thắng, còn lại là các TNXP thuộc đơn vị C283).

Để tưởng nhớ 156 đồng bào tử vong và các TNXP hy sinh trong vụ ném bom năm 1973, năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Đền tưởng niệm được thiết kế theo hình thức đình chùa Việt cổ với hệ thống cột, dầm, xà gồ, mái xiên đổ bê tông cốt thép. Đài tưởng niệm cao 10,8 m, thiết kế lấy ý tưởng từ cây đèn bão, với biểu tượng ngọn lửa bên trong tượng trưng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong tim luôn rực cháy tinh thần đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Khu tưởng niệm có tổng diện tích 9.942 m2, kinh phí đầu tư 27 tỷ đồng với các hạng mục chính, gồm: Đền tưởng niệm, đài tưởng niệm, hồ nước, cổng chính, sân hành lễ và các hạng mục phụ trợ khác như nhà công vụ, khuôn viên, đường dạo, cây xanh…

Tại lễ khánh thành, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn đã tặng nhà nhân ái, sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh, cựu TNXP; thăm và tặng quà các gia đình chính sách; trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm TNXP C283.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Khu tưởng niệm TNXP C283 đã hoàn thành chính là sự khắc ghi đầy thành kính, thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ và nhân dân đối với thế hệ cha anh đi trước. Đây chính là “địa chỉ đỏ” trong hệ thống di tích lịch sử trên vùng đất lửa Quảng Bình, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP trong kháng chiến chống Mỹ.

Đồng chí mong muốn Tỉnh đoàn và các đơn vị tiếp quản có phương án bảo vệ, phát huy giá trị của cụm công trình, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân đến thăm viếng, tham quan, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành:

Các đại biểu dâng hương tại đền tưởng niệm.
Các đại biểu dâng hương tại đền tưởng niệm.
Văn nghệ chào mừng.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng.
Các đại biểu dự lễ khánh thành.
Các đại biểu dự lễ khánh thành.
Các cựu chiến binh, cựu TNXP và người dân địa phương dự lễ.
Các cựu chiến binh, cựu TNXP và người dân địa phương dự lễ.
Trao tặng nhà nhân ái cho cựu TNXP.
Trao tặng quà cho cựu TNXP và cựu chiến binh.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu tưởng niệm.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu tưởng niệm.

Thanh Hải

tin liên quan

Thanh tra tỉnh: Chú trọng công tác cải cách hành chính

(QBĐT) - Thời gian qua, Thanh tra tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trao đổi văn kiện hợp tác.
 

Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines về bão Rai

Được tin cơn bão Rai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Philippines, ngày 20-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte.