HĐND huyện Quảng Trạch tổ chức kỳ họp thứ 3

  • 15:21 | Thứ Ba, 21/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21-12, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 3. Đến dự có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 
Kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XX
Kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XX

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND huyện; báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thời gian tới; báo cáo của UBMTTQVN huyện về hoạt động mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề về quản lý, điều hành tạo nguồn thu ngân sách các xã trên địa bàn huyện từ năm 2019-2020....

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Theo đó, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên huyện Quảng Trạch vẫn đạt được những kết quả tích cực. 12/16 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt trên 1.240 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 361,9 tỷ đồng, đạt gần 162% dự toán tỉnh giao và trên 137% dự toán HĐND huyện đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. 

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 4.240 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,42%. Đặc biệt, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng đã có những chuyển biến tích cực. Trong năm, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã ghi nhận các ca dương tính SARS-Covid-2. Trước tình hình đó, huyện đã triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch và chuyển trạng thái phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện khôi phục, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội”.  
Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện trong năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022.
 
Trong thời gian 3 ngày, từ 21 đến ngày 23-12, kỳ họp dự kiến sẽ thảo luận và thông qua 8 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 do huyện quản lý; Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 lần 1 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)...
 
Đ.N

tin liên quan

Khánh thành Khu tưởng niệm TNXP C283

(QBĐT) - Sáng 21-12, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm TNXP C283 (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch).

Chủ tịch nước đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trao đổi văn kiện hợp tác.
 

Thanh tra tỉnh: Chú trọng công tác cải cách hành chính

(QBĐT) - Thời gian qua, Thanh tra tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.