Bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

  • 14:03 | Thứ Ba, 23/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 23-11, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự khai mạc tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện các bộ, ngành. Tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định: HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho nguyện vọng, ý chí và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Để HĐND cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, việc nâng cao chất lượng là rất cần thiết, do đó, nâng cao năng lực, việc bồi dưỡng là yêu cầu khách quan và phải trở thành việc làm thường xuyên.

Ngay sau khi có kết quả bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Nội vụ đã lên kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đại biểu. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đại biểu HĐND tỉnh xác định vị trí, chức năng, nâng cao kỹ năng xử lý vấn đề tại địa phương đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. 

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25-11 với 6 chuyên đề, gồm: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Tại Quảng Bình, có 39 đại biểu HĐND tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng qua hình thực trực tuyến cá nhân và 10 đại biểu dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu thành phố Đồng Hới.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức về nội dung hoạt động và kỹ năng của người đại biểu, qua đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng sự tín nhiệm của cử tri, đồng thời khẳng định vị thế, tầm quan trọng của HĐND trong hệ thống chính trị.

Thanh Hải

tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Theo Đặc phái viên TTXVN, khoảng 20 giờ ngày 22-11 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
 

Rèn luyện cán bộ từ thực tiễn cơ sở

(QBĐT) - Những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã mạnh dạn đổi mới các khâu đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ, trong đó có việc luân chuyển cán bộ từ cấp huyện xuống cơ sở. Chủ trương này không chỉ giúp cho cán bộ được luân chuyển từng bước trưởng thành, nâng cao năng lực thực tiễn, mà còn giúp cho cơ sở tháo gỡ khó khăn về công tác cán bộ, chấn chỉnh và giải quyết được các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Việt Nam tiếp tục vun đắp quan hệ ASEAN-Trung Quốc phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất Trung Quốc tạo thuận lợi hơn cho hàng xuất khẩu ASEAN, bảo đảm cân bằng thương mại, tăng cường kết nối đầu tư công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng.