Đại hội đại biểu Phụ nữ TX. Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 16:20 | Thứ Sáu, 30/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 30-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Ba Đồn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh.
 
Nhiệm kỳ qua, hội viên, phụ nữ thị xã đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Các cấp Hội Phụ nữ thị xã đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, điển hình là phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 
 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp hội hưởng ứng tích cực với các hoạt động như: xây dựng đoạn đường hoa, tuyến phố hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản; vận động phụ nữ hiến đất làm đường giao thông; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm...
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đến nay, có 88,5% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không,3 sạch”. Các cấp Hội Phụ nữ thị xã chủ động khai thác các nguồn vốn với tổng số tiền gần 296 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 8.500 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế...
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các ý kiến, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ hoạt động hội nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu cụ thể như: mỗi cơ sở hội vận động, hỗ trợ 1-2 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch bền vững"; mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 100% Hội LHPN cấp xã có máy vi tính phục vụ công tác, có chương trình, đề án liên quan đến phụ nữ do Hội LHPN thị xã đề xuất được phê duyệt thực hiện...
 
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 ủy viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 thành viên. Đại hội cũng bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã. Bà Trần Thị Hường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
                                                                                                  Lệ Hằng
                                                                                           (Đài TT-TH Ba Đồn)