Thành ủy Đồng Hới: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  • 09:49 | Thứ Sáu, 19/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBTĐ) - Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình, chiều 18-2, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố. Đồng chí Trần phong, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Hội nghị đã quán triệt các chỉ thị về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Trung ương, tỉnh, thành phố; một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai một số văn bản liên quan Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử; triển khai công tác hiệp thương của Ủy ban MTTQVN…
 
Theo đó, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn toàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới đã ban hành Chỉ thị số 03 về lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố; đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố. Thường trực HĐND thành phố ban hành văn bản dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND thành phố thành lập Ủy ban bầu cử thành phố và chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các phường, xã triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đề nghị các cấp, ngành, phường, xã sớm triển khai quán triệt, lãnh đạo huy động tối đa trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vào cuộc và mỗi cấp, ngành cần có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện, trong đó, chỉ đạo các phường, xã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử.
 
Đồng chí Bí thư Thành uỷ Đồng Hới cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia đại biểu HĐND các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…
 
Song song, các cơ quan, đơn vị, các phường, xã cần tập trung quán triệt và triển khai tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 mà nghị quyết của Thành ủy đã đề ra; đặc biệt, tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch Covid-19 theo quy định và chủ động mọi phương án đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh phát sinh để bảo đảm an toàn và tổ chức thành công cuộc bầu cử…
 
 N.L