Quảng Trạch:

Hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

  • 07:52 | Thứ Hai, 14/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể huyện Quảng Trạch luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ). Theo đó, 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được đẩy mạnh triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện (2016-2020), CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp, các ngành huyện Quảng Trạch quan tâm và từng bước trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. CVĐ đã thực sự phát huy vai trò quần chúng nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.
 
5 năm qua, toàn huyện có hàng nghìn hộ dân tích cực hiến đất, hiến tài sản và ngày công trị giá trên 102 tỷ đồng để chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng các hạng mục công trình, phát triển kinh tế-xã hội; đã xóa 452 nhà tạm, xây dựng mới 125 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người già cả, neo đơn, góp phần ổn định công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
CVĐ
CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở Quảng Trạch. (Ảnh: Đ.V)

Đến nay, toàn huyện đạt được 288 tiêu chí nông thôn mới, với 9/17 xã đạt chuẩn; có 17/17 xã đạt chuẩn quốc gia y tế; 40/60 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
 
Ủy ban MTTQVN huyện cũng đã cụ thể hóa các nội dung CVĐ gắn với nhiệm vụ trọng tâm vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống. Những kết quả từ CVĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Đồng chí Đậu Xuân Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch cho biết: “Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện CVĐ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là kế hoạch xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.
 
Để đạt được các tiêu chí đó, Ủy ban MTTQVN huyện đã khảo sát 1 khu dân dư làm điểm cấp tỉnh và 6 khu dân cư làm điểm cấp huyện; phối hợp với các khu dân cư đã được chọn để huy động nguồn vốn đầu tư, sự đóng góp của nhân dân, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là xây dựng 9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu giai đoạn 2020-2025 toàn huyện đạt 8 khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu”.
 
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang tính chất toàn dân, toàn diện, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. CVĐ góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 
Nhân dân bàn bạc xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước phù hợp, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, xây dựng các tổ hòa giải, tổ an ninh thôn, xóm, các câu lạc bộ tự nguyện theo giới tính, lứa tuổi... Qua đó, làm cho CVĐ ở khu dân cư thêm sinh động, phong phú, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.
 
Những kết quả từ CVĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện Quảng Trạch; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
                                                          Thu Hoài
(Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch)