Huyện ủy Bố Trạch: Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

  • 17:03 | Thứ Tư, 18/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 18-11, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện; cán bộ, đảng viên Văn phòng Huyện ủy và UBND huyện...
 
Theo đó, ngày 28-10-2020, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ”.
 Các đại biều dự hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của huyện Bố Trạch
Các đại biểu dự hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của huyện Bố Trạch
Đại hội đã đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời, thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng. Đại hội cũng đã đề ra 4 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí với số phiếu tập trung cao. 
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch yêu cầu, ngay sau hội nghị này, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục quán triệt, phổ biến cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động và xây dựng niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê bình, tự phê bình và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...
 
Hương Trà