Lan tỏa những gương sáng đời thường

  • 15:33 | Chủ Nhật, 09/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 05), những năm qua, việc học tập và làm theo Người đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Với những cách làm thiết thực, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
 
Ngay sau khi có Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05 và từng chuyên đề hàng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
 
Căn cứ vào đặc điểm tình hình địa phương, với vai trò tham mưu của mình, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành các hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 hàng năm thiết thực, hiệu quả. 
   Thường trực Thị ủy Ba Đồn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Thường trực Thị ủy Ba Đồn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Từ thực tiễn trong học tập và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, thực hiện các Chỉ thị số 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác đã được cụ thể hóa trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội.
 
Thông qua các phong trào xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình. Về tập thể có: Ban CHQS thị xã thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, nền nếp chế độ ngày, tuần, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đảng bộ Khối MTTQ Việt Nam thị xã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác quản lý và chỉnh trang đô thị, đóng góp vật chất, ngày công, hiến đất, tài sản xây dựng các công trình thiết yếu tại nông thôn, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm phối hợp cả hệ thống chính trị.
 
Chi bộ 2 TDP Minh Lợi, Đảng bộ phường Quảng Thọ vận động người dân hiến đất, góp tiền thực hiện tốt công tác chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh; Chi bộ TDP Bến Chợ, Đảng ủy phường Quảng Thuận vận dụng những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TDP; Đoàn cơ sở Công an thị xã và Bệnh viện đa khoa khu vực (ĐKKV) Bắc Quảng Bình với mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, “Tiếp sức người bệnh”…
 
Giữa đời thường có hàng trăm tấm gương điển hình làm theo Bác, như: nhà báo Phạm Phú Thép, phóng viên thường trú Báo Văn Hóa tại Quảng Bình cùng nhóm thiện nguyện TX.Ba Đồn kết hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã Ba Đồn thành lập "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo chạy thận", “Nồi cháo tình thương" giúp bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình; phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn thị xã tổ chức thành công 3 đêm giao lưu văn nghệ "Ấm lòng người bệnh" huy động trên 1,3 tỷ đồng hỗ trợ bữa cơm cho bệnh nhân nghèo.
 
Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình gương mẫu tiên phong, luôn đi đầu trong mọi công việc, triển khai thành công mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh non tháng và điều trị thành công nhiều bệnh lý ở trẻ sơ sinh; ông Nguyễn Văn Hùng, hội viên Chi hội Nông dân thôn Vĩnh Phước Đông, xã Quảng Lộc xung phong đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên làm giàu, lập thân, lập nghiệp; chị Nguyễn Thị Cúc, Giám đốc HTX sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng HTX kiểu mẫu…
 
Có thể khẳng định rằng, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn thị xã Ba Đồn thực sự trở thành niềm tin, động lực, sức bật mới góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 
Thời gian tới, Đảng bộ thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
 
Phạm Duy Quang
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn