Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV

  • 14:21 | Thứ Ba, 18/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, ngày 18-8, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Dự đại hội có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 177 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ khối.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các cấp ủy trong Đảng bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Khối tham mưu và triển khai thực hiện đạt kết quả cao về nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
Đảng bộ khối luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ. 
Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là chất lượng cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ khối ngày càng được khẳng định và phát huy.
 
Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được Đảng bộ chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 1.307 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 1.384 đảng viên dự bị. 
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Toàn cảnh đại hội
Đại hội đã tập trung đánh giá khuyết điểm, nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIII; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó xác định phương hướng khắc phục, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Đảng bộ Khối trước những hạn chế, khuyết điểm mà báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ đã nêu; đồng thời, yêu cầu đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, nghiêm túc các khuyết điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, từ đó có giải pháp sớm khắc phục, sửa chữa, tạo bước chuyển biến bứt phá để vươn lên trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.
 Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có vai trò, vị trí rất quan trọng. Các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
 
Do đó, yêu cầu đặt ra cho Đảng bộ Khối là phải tạo bước đột phá hơn nữa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
 
Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo bước đột phá, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.
 
Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xem đây là vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Các cấp ủy tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố các đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-8-2020.
Hiền Chi