Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Bố Trạch ngày càng giàu mạnh

  • 07:53 | Thứ Tư, 01/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với quyết tâm chính trị “nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững”, 5 năm qua (2016-2020), Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch đã tăng cường lãnh đạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân, cán bộ, chiến sỹ LLVT về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tự giác, tích cực tham gia lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Huyện ủy, UBND, Hội đồng TĐ-KT huyện Bố Trạch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện; gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những hành động cụ thể, thiết thực đi vào chiều sâu; đặc biệt là các phong trào thi đua: “Bố Trạch chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phát huy truyền thống quê hương “Bố Trạch anh hùng”, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện Bố Trạch giai đoạn 2016-2020”.
 
Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể đã tập hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết, vận động hội viên, đoàn viên tham gia tích cực các phong trào thi đua. Các ngành, địa phương, đơn vị đã đổi mới hình thức đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, đa dạng.
 
Các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phát động, triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú đã mang lại hiệu quả thiết thực, như: phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi”, “Giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Phụ nữ học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ tham dự ngày hội trưng bày các sản phẩm nông sản độc đáo trên địa bàn toàn huyện tại Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng.
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ tham dự ngày hội trưng bày các sản phẩm nông sản độc đáo trên địa bàn toàn huyện tại Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng.
Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, các phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Bố Trạch đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Thi đua giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”, “Học tập thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Những đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua trong thời gian qua đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân trong huyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, làm cho phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa và đi sâu vào cuộc sống, mang lại hiệu quả xã hội to lớn, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện nhà ngày càng phát triển.
 
Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, tạo nên hiệu quả thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới, là động lực quan trọng làm nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế, tiêu biểu có nhân dân và cán bộ các xã Thanh Trạch, Cự Nẫm, Quỹ tín dụng nhân dân xã Vạn Trạch, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Hưng, HTX sản xuất kinh doanh cây dược liệu xã Cự Nẫm… đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, giải quyết việc làm, đóng góp nghĩa vụ ngân sách nhà nước và nâng cao thu nhập cho người lao động. Về cá nhân điển hình có ông Nguyễn Văn Quang (xã Thanh Trạch) xây dựng vườn mẫu điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Bế Văn Mai (thị trấn Nông trường Việt Trung) trong lĩnh vực trồng trọt…
 
Tiêu biểu trong ngành giáo dục có Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THCS Quách Xuân Kỳ, Trường TH số 1 Thanh Trạch…; cô giáo Nguyễn Thị Kiều Oanh (Trường MN Hoàn Lão), cô giáo Nguyễn Thị Hiên (Trường THCS Sơn Trạch), học sinh Phạm Thúy Nga (Trường THCS Quách Xuân Kỳ)…
 
Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nhân dân, cán bộ và LLVT, Công an huyện và các xã: Trung Trạch, Cự Nẫm, Phúc Trạch, Đồng Trạch… nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, Đơn vị Quyết thắng.
 
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể nói, tuy vẫn còn có những tồn tại, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện, nhưng phong trào thi đua yêu nước của huyện Bố Trạch đã đạt được thành quả đáng tự hào. Với tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, phong trào thi đua yêu nước ở huyện nhà trong thời gian tới tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng giàu mạnh.
 
Box: Ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, nhân dân và cán bộ huyện Bố Trạch vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 tập thể Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể và 2 cá nhân Huân chương Lao động hạng Ba; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Trường THCS Quách Xuân Kỳ đang được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lao động”…
 
Trần Quang Vũ
Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch