Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ: Hội nghị lần thứ 43, Ban Chấp hành khoá XXIII

  • 11:11 | Thứ Tư, 01/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIII đã tổ chức hội nghị lần thứ 43 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 
Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy kết luận tại hội nghị
Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy kết luận tại hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đúng theo kế hoạch đề ra.
 
Tổng sản lượng lương thực trên địa bàn ước đạt 71.000 tấn. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt hơn 10.000 tấn. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 2.800 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 276 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên 166 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch giao. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; đã giải quyết việc làm cho 5.000 lao động, đào tạo nghề cho 850 người. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 4,39%, hộ cận nghèo còn 3,66%. Toàn huyện có 17 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, dân số có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường.
 
Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi lên ở cơ sở. Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã kết nạp 60 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên trên 11.600 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát ở các đảng ủy trực thuộc theo kế hoạch. UBKT Huyện ủy đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2020. Qua kiểm tra, các cấp ủy đảng đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên với các hình thức: khiển trách 6 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, cách chức 2 trường hợp do các sai phạm khác nhau.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng theo tinh thần bám sát cơ sở, vừa toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè-thu, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đảng bộ cũng sẽ tập trung giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; sắp xếp, củng cố, ổn định mô hình tổ chức đảng ở cơ sở phù hợp với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, cơ sở; tổng kết công tác chỉ đạo và bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng đề án và thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
X.V