Thị xã Ba Đồn:

Chung sức trẻ xây dựng quê hương

  • 08:58 | Thứ Ba, 03/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thời gian qua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thị xã Ba Đồn đã có nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, qua đó, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Với người dân thị xã Ba Đồn màu áo xanh tình nguyện đã trở nên thân thuộc trên hầu khắp các nẻo đường. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, với lòng nhiệt huyết, ĐVTN thị xã đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm chung tay xây dựng cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Anh Nguyễn Vĩnh Quý, Bí thư Thị đoàn Ba Đồn cho biết, Thị đoàn luôn xác định hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn. Vì thế, các cơ sở đoàn luôn sát cánh cùng địa phương triển khai, thực hiện nhiều chương trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa đối với cuộc sống người dân.

Nổi bật là chương trình “Tết ấm cho đồng bào, thanh thiếu nhi nghèo” được Thị đoàn Ba Đồn tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại xã Quảng Thủy. Tại đây, Thị đoàn đã trao tặng 60 suất quà, 3 suất học bổng với tổng trị giá 21 triệu đồng; tặng công trình sân bóng đá cho Trường tiểu học-THCS Quảng Thủy trị giá 15 triệu đồng; khám và cấp, phát thuốc miễn phí cho người dân...

ĐVTN thị xã Ba Đồn gói bánh chưng tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán.
ĐVTN thị xã Ba Đồn gói bánh chưng tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” do Thị đoàn, Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN thị xã phối hợp tổ chức đã thực sự tạo sự lan tỏa, làm ấm lòng người dân nghèo. Chương trình đã tặng 900 cặp bánh chưng cho các hộ nghèo trên địa bàn, tặng 81 suất quà trị giá hơn 500.000 đồng cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Năm 2019, ĐVTN thị xã đã tổ chức xây dựng nhiều công trình, phần việc tình nguyện vì cộng đồng. Cụ thể, các cơ sở đoàn trên địa bàn đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng 235 suất quà với tổng trị giá 68 triệu đồng cho đồng bào, thanh thiếu nhi nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2019; ra quân làm vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang liệt sỹ, các trục đường liên thôn xóm với hơn 2.000 lượt ĐVTN tham gia; trồng 12.717 cây xanh, thu gom và xử lý 24 tấn rác thải dọc bờ biển và các điểm công cộng; vận động ĐVTN hiến máu tình nguyện với hơn 848 đơn vị máu…

Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, các cơ sở đoàn trong toàn thị xã đã đảm nhận nhiều phần việc cho thanh niên, xây dựng nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực.

Đoàn xã Quảng Lộc xây dựng sân bóng chuyền cho nhân dân thôn Cồn Sẻ trị giá 24 triệu đồng; Đoàn xã Quảng Sơn phối hợp xây dựng sân bóng đá cho nhân dân xóm Khe Zét, thôn Thọ Hạ trị giá 30 triệu đồng; Đoàn phường Quảng Long huy động ĐVTN ủng hộ ngày công bê tông hóa 300m đường giao thông; Đoàn xã Quảng Hòa xây dựng sân bóng chuyền tại thôn Cao Cựu trị giá 15 triệu đồng; Đoàn phường Ba Đồn triển khai tuyến đường văn minh vẽ tranh tuyên truyền cổ động trị giá 15 triệu đồng; Đoàn phường Quảng Thuận trồng hệ thống cây và hoa khu vực nghĩa trang trị giá 20 triệu đồng; Đoàn xã Quảng Tiên triển khai tu sửa hệ thống tuyến đường thắp sáng đường quê trị giá 12,7 triệu đồng…

“Thông qua phong trào thanh niên tình nguyện, ĐVTN thị xã đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, không ngừng cố gắng tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực thông qua Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện…

Những hoạt động này không chỉ góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh mà còn mang lại những giá trị tinh thần, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đào tạo thế hệ thanh niên yêu nước, sống đẹp, sống có ích”, anh Quý chia sẻ.

L.Chi