.

Minh Hóa: Đảng viên vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình có chiều hướng gia tăng

.
17:26, Thứ Ba, 16/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ông Đinh Ngọc Báu, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Minh Hóa cho biết, thời gian qua, cấp ủy hai cấp đã triển khai 12 cuộc kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 4 cuộc kiểm tra 4 tổ chức đảng và 11 đảng viên thuộc diện cấp ủy viên các cấp; đảng ủy cơ sở tiến hành 8 cuộc kiểm tra 11 tổ chức đảng và 14 đảng viên.
 
Ngoài ra, cấp ủy hai cấp còn thực hiện 5 cuộc giám sát đối với 9 tổ chức đảng và 20 đảng viên.
 
Kết quả, cấp ủy, tổ chức đảng cấp cơ sở thi hành kỷ luật 14 đảng viên vi phạm, trong đó: hình thức khiển trách 13 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp.
 
Đặc biệt, đảng viên bị thi hành kỷ luật đảng do vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình tăng mạnh khi có đến 11 đảng viên vi phạm; 2 trường hợp vi phạm về những điều đảng viên không được làm và 1 trường hợp vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống.
 
T.Long
,