.

Phụ nữ Quảng Ninh: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

.
08:55, Thứ Hai, 18/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Ninh chú trọng với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, tạo điều kiện cho các hội viên phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội LHPN huyện Quảng Ninh có 20.990 hội viên, sinh hoạt tại 16 tổ chức hội cơ sở với 127 chi hội, 268 tổ phụ nữ.  Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phong trào giúp hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ.

Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, công tác giảm nghèo được lồng ghép với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã chủ động rà soát, nắm địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định rõ nguyên nhân đói nghèo, phân công cán bộ, hội viên phụ nữ có biện pháp vận động, giúp đỡ hộ nghèo theo địa bàn khu dân cư; đồng thời coi trọng việc hướng dẫn các gia đình phụ nữ nghèo xây dựng kế hoạch trong sản xuất, sử dụng đúng mục đích vốn vay nhằm vươn lên thoát nghèo.

Công ty TNHH Như Mận giới thiệu sản phẩm khoai deo Hải Ninh tại
Công ty TNHH Như Mận giới thiệu sản phẩm khoai deo Hải Ninh tại "Ngày hội phụ nữ sáng tạo-khởi nghiệp".

Bà Dương Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Ninh cho biết: “Để thực hiện hiệu quả tiêu chí “không đói nghèo”, các cấp hội đã phối hợp khảo sát hộ phụ nữ nghèo, hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ; chỉ đạo 15/15 Hội Phụ nữ xã, thị trấn nhận giúp 1.953/2.427 hộ phụ nữ nghèo, đạt tỷ lệ trên 80%, trong đó có 1.137/1.137 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ, đạt tỷ lệ 100%.

Hội LHPN huyện đã chỉ đạo cơ sở tập trung giúp đỡ 15 hộ phụ nữ nghèo có sức lao động thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều ở 15 xã, thị trấn. Kết quả, đã giúp về vốn, cây, con giống, gạo, ngày công lao động và kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh… với tổng trị giá trên 205 triệu đồng. Đến nay, 15/15 hộ phụ nữ nghèo đã thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều".

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chủ động học hỏi kiến thức, kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để tăng nguồn thu nhập cho gia đình; đồng thời, tranh thủ các nguồn lực, vận động cán bộ, HVPN giúp hộ phụ nữ nghèo, hộ phụ nữ nghèo có địa chỉ đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình như giúp vay vốn, vật tư sản xuất…, tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Hội LHPN huyện cũng đã tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện và các chương trình dự án tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo vay trên 165 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình; giới thiệu 624 phụ nữ nghèo tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề phù hợp nhu cầu.

Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo, từ thiện, cán bộ, HVPN trong toàn huyện đã quyên góp, ủng hộ xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” trị giá 87 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Quán Hàu và xã Trường Sơn.

Thực hiện chỉ tiêu 100% hội viên tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm, Hội LHPN huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội vận động HVPN tham gia vào các nhóm kiệm tiết kiệm, tín dụng để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 662 nhóm tiết kiệm, tín dụng với 24.675 lượt thành viên thực hiện 5 loại hình tiết kiệm ở 127/127 chi hội, tỷ lệ hội viên tham gia nhóm tiết kiệm-tín dụng đạt 92%.

Đến nay, tổng số tiền tiết kiệm các cấp hội quản lý trên 18 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 5.012 lượt phụ nữ vay; tiền hùn vốn trên 4,9 tỷ đồng cho 256 hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay, toàn huyện có 315 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Điều đáng ghi nhận là thời gian qua, Hội LHPN Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả Đề án số 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, cụ thể: hưởng ứng “Ngày Phụ nữ sáng tạo-khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức, Hội LHPN huyện đã giới thiệu trưng bày 15 mặt hàng, bán được trên 41 triệu đồng; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập Công ty TNHH Như Mận và HTX mua bán, chế biến thủy hải sản tại xã Hải Ninh; ra mắt 1 HTX nuôi ong ở xã Trường Xuân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 8 HTX và 14 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; tranh thủ các chương trình, dự án tạo điều kiện cho các HTX và tổ hợp tác vay trên 1, 2 tỷ đồng đề đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN huyện Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức hỗ trợ, vận động, đồng thời kêu gọi hội viên tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)

 

,