.

Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy: Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

.
08:54, Thứ Năm, 13/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lệ Thủy hiện có 10.200 hội viên, sinh hoạt ở 35 hội cơ sở và 203 chi hội. Những năm qua, phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được các cấp hội và hội viên hưởng ứng tích cực. Từ phong trào này, nhiều hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, các cấp hội CCB trong huyện đã tập trung đẩy mạnh nhiều nội dung, như: tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học- kỹ thuật, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; thực hiện các mô hình kinh tế điểm mang lại hiệu quả cao.

Từ phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều CCB đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Từ phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều CCB đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cấp hội cơ sở còn khuyến khích gia đình hội viên phát huy thế mạnh của đồi, rừng để trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, cải tạo đất trống, đồi trọc, chọn cây trồng thích nghi với điều kiện của địa phương.

Nhằm tạo điều kiện về vốn giúp những hội viên nghèo vượt khó, các cấp hội cơ sở tích cực huy động nguồn vốn giúp hội viên CCB phát triển sản xuất kinh doanh. Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn hội viên tiếp cận những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi tín dụng với đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với chương trình đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm.

Đến nay, Hội CCB huyện đứng ra tín chấp để hội viên vay vốn NHCSXH phát triển sản xuất cho 24 hội cơ sở (69 tổ tiết kiệm và vay vốn) với 2.056 thành viên vay. Tổng số tiền là 65 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 5.090 lao động.

Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi gia súc, kinh tế trang trại... Điển hình như hội viên Nguyễn Văn Vũ đầu tư chăn nuôi tổng hợp với số vốn 3,9 tỷ đồng,lợi nhuận thu về hàng năm trên 500 triệu đồng; hội viên Phạm Duy Bốn ở xã Hoa Thủy đã chuyển đổi 1ha đất đồi, đầu tư trên 800 triệu đồng để làm vườn kiểu mẫu có hệ thống công nghệ phun nước tưới nhỏ giọt cho các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; hội viên Đặng Văn Lâm ở xã Mỹ Thủy thành lập HTX liên doanh chế biến tinh dầu sả xuất khẩu; hội viên Trương Tấn Ngọc ở xã Trường Thủy thành lập HTX nuôi ong lấy mật...

Hiện nay, Hội CCB huyện Lệ Thủy có 169 mô hình kinh tế trang trại, gia trại; 22 doanh nghiệp; 10 HTX,7 THT do CCB làm chủ sản xuất kinh doanh giỏi.

Cùng với việc giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều hội viên CCB huyện còn gương mẫu đi đầu tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, như: xây dựng nông thôn mới, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro, tặng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Hội CCB huyện Lệ Thủy thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
Hội CCB huyện Lệ Thủy thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Hội còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau bằng việc xây dựng quỹ hội, giải quyết luân phiên cho hội viên vay vốn sản xuất, giúp nhau không tính lãi. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều hội viên đã từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 hiện còn 3,64%, giảm 0,54%; hộ cận nghèo còn 2,89%, giảm 0,21% so với cùng kỳ năm 2017. Hộ khá, giàu chiếm 61%.

Ông Đỗ Văn Phán, Chủ tịch Hội CCB huyện Lệ Thủy cho biết, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phối hợp với NHCSXH huyện hỗ trợ cho các cấp hội và hội viên tạo thêm nguồn vốn để giúp CCB phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tham gia các chương trình dạy nghề, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tăng cường xây dựng các mô hình mới, mô hình điểm do CCB làm chủ để nhân rộng, từ đó, giúp hội viên CCB có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phạm Hà
 

,