.

TP. Đồng Hới: Lan tỏa các mô hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế

.
16:46, Thứ Bảy, 24/11/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP. Đồng Hới được quan tâm, triển khai có hiệu quả, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Qua đó, thành phố đã huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
 
Theo bà Nguyễn Thị Nguyên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể thành phố đã tập trung bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và các địa phương, đơn vị để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đồng thời vận động nhân dân tham gia sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững.
 
Phát huy vai trò của công tác dân vận, các cấp ủy chỉ đạo xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu ngành nghề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các địa phương vùng đồi núi đã đẩy mạnh các mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng phát triển chăn nuôi công nghiệp theo hướng quy mô, số lượng, chất lượng tổng đàn.
 
Các xã, phường ven biển phát huy tiềm năng, lợi thế đầu tư đóng mới tàu công suất lớn, mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho khai thác xa bờ. Một số địa phương tận dụng diện tích mặt nước sông, ao, hồ để xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế.
 
Những địa phương thuần nông và bị thu hồi đất nông nghiệp thì phát triển một số ngành nghề truyền thống, như: mộc mỹ nghệ, cơ khí, dịch vụ vật liệu xây dựng. Khu vực trung tâm thành phố phát triển thương mại, dịch vụ du lịch…
Phường Đức Ninh Đông tận dụng diện tích mặt nước xây dựng mô hình nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Phường Đức Ninh Đông tận dụng diện tích mặt nước xây dựng mô hình nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mặt trận và các đoàn thể cũng đã tập trung vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và có nhiều biện pháp hỗ trợ đoàn viên, hội viên về nguồn vốn.
 
Cùng với đó, thành phố triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi… Qua đó, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia.
 
Từ năm 2016 đến nay, toàn thành phố đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả 65 mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đó nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thương mại... có thu nhập từ 150-300 triệu đồng/ha/năm.
 
Tiêu biểu, như các mô hình: trang trại chăn nuôi tổng hợp thu nhập trên 300 triệu đồng/năm và giải quyết được 10 lao động của xã Thuận Đức; chuyển đổi một số diện tích ruộng sâu trồng lúa năng suất thấp sang thực hiện mô hình lúa-cá thu nhập cao ở xã Nghĩa Ninh; sản xuất rau an toàn ở xã Bảo Ninh, Đức Ninh, Thuận Đức và phường Bắc Lý; thành lập 2 nghiệp đoàn nghề cá với 59 tổ đội đoàn kết đánh bắt hải sản, khai thác hải sản ở xã Bảo Ninh, Quang Phú...
 
Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, trên địa bàn TP. Đồng Hới đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động sản xuất. Điển hình là anh Nguyễn Công Hoan ở xã Bảo Ninh, chủ nhân của tàu cá có công suất 800CV, đã giải quyết việc làm cho gần 20 lao động; ông Nguyễn Văn Hóa, cựu chiến binh làm kinh tế ở thôn 11 (xã Lộc Ninh) với mô hình lúa-cá kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm cho thu nhập ổn định từ 100-150 triệu đồng/năm...
 
Có thể khẳng định, các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế đã tạo thêm sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP. Đồng Hới từ 0,95% (năm 2016) xuống còn 0,67% (tháng 6-2018).
 
Ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới cho biết, trong thời gian tới, để các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển, thành phố sẽ tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo của các xã, phường.
 
Đồng thời, địa phương cũng quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế một cách hiệu quả. Mặt khác, TP. Đồng Hới tiếp tục gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”..., nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.
 
Thùy Lâm
,