.

Nâng cao năng lực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam

.
19:11, Thứ Sáu, 23/11/2018 (GMT+7)

Ngày 23-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về “Nâng cao năng lực của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.”

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa) chụp ảnh cùng các chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 xuất phát đợt 2, trước khi lên máy bay sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa) chụp ảnh cùng các chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 xuất phát đợt 2, trước khi lên máy bay sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam kiêm Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Đồng chủ trì các phiên thảo luận có ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam. Cùng tham dự Hội thảo có Đại sứ các nước và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Hội thảo nhằm xác định phương pháp, nội dung, lộ trình hợp tác phù hợp, góp phần giúp Việt Nam nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, xây dựng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Trung tâm đào tạo, huấn luyện ở khu vực và quốc tế về lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trên cơ sở đánh giá những nguồn lực, kinh nghiệm còn thiếu hụt, những nhu cầu trước mắt và lâu dài của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đại diện các tổ chức quốc tế và quốc gia đối tác nghiên cứu khả năng, nguồn lực hỗ trợ của mình để thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam một cách hiệu quả, phù hợp hơn.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, đây là cơ hội quý báu để Việt Nam nhận được các ý kiến đóng góp nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình là quyết tâm chính trị bền vững, lâu dài của Đảng, Nhà nước, quân đội Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, hiểu về chiến tranh và giá trị của hòa bình. Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là thực hiện mục tiêu đóng góp cho hòa bình thế giới của Việt Nam; đồng thời góp phần củng cố hòa bình, ổn định trên đất nước mình.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các Phái bộ của Việt Nam bước đầu đã đi vào ổn định, song lĩnh vực này đối với Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Do đó, Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ về đào tạo trang bị, huấn luyện, phương tiện vận chuyển… từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Anh, Pháp… và nhiều quốc gia khác.

Đánh giá cao sự giúp đỡ của các quốc gia đối với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm sẵn có đối với các nước ASEAN để tạo nên sự hợp tác thực chất, hiệu quả.

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng hội thảo là bước đi cần thiết để góp phần đảm bảo một chiến lược lâu dài, nhất quán cho nỗ lực gìn giữ hòa bình toàn cầu của Việt Nam. Ông Kamal Malhotra khẳng định, UNDP sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực gồm: Tăng cường năng lực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ huy động và phối hợp nguồn lực của các đối tác phát triển quốc tế và quốc gia; tư vấn chiến lược dài hạn cho Việt Nam về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bao gồm phát triển Trung tâm đào tạo Gìn giữ hòa bình Việt Nam trở thành một trung tâm có tầm cỡ khu vực.

Ông Kamal Malhotra khuyến khích các quốc gia thành viên Liên hợp quốc hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này phối hợp chặt chẽ hơn với đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam nhằm tạo ra sự phối hợp, hỗ trợ một cách nhất quán, toàn diện, hiệu quả.

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, thời gian qua Việt Nam đã triển khai và dần mở rộng lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bắt đầu từ chỗ chỉ có hai sĩ quan vào năm 2014, đến nay Việt Nam đã triển khai được 29 lượt sĩ quan tham gia hoạt động tại hai phái bộ gìn giữ hòa bình, trong đó có một sỹ quan nữ, tất cả đều được Liên hợp quốc đánh giá cao, đáp ứng tốt các yêu cầu công việc tại các phái bộ.

Về hình thức đơn vị, tháng 10-2018, Việt Nam đã lần đầu tiên triển khai thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Bentiu, Nam Sudan, tiếp quản vị trí Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Anh để lại, bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ phái bộ.

Đại tá Hoàng Kim Phụng cho biết, việc củng cố cơ sở pháp lý và năng lực thể chế tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang được tiến hành, đồng thời bước đầu xây dựng năng lực, nguồn lực Việt Nam về trang bị, vật chất, năng lực con người, năng lực huấn luyện… nhằm hình thành, xây dựng nguồn nhân lực kế cận có chiều sâu, đủ khả năng, trình độ chuyên môn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trong tương lai.

Các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận xoay quanh ba chủ đề chính: Kế hoạch và những ưu tiên của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đối thoại về những thành tựu, thách thức của Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những mục tiêu trung và dài hạn; xây dựng năng lực cho Trung tâm huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, kế hoạch hỗ trợ sự triển khai bền vững của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình; thảo luận về công tác chuẩn bị triển khai của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam: chia sẻ kinh nghiệm, bài học rút ra, chính sách nội địa về gìn giữ hòa bình bao gồm việc thay quân và gói tiền bồi hoàn, điều phối các nguồn hỗ trợ quốc tế, phòng chống bóc lột, lạm dụng tình dục; sự hỗ trợ hiệu quả của Australia trong công tác đào tạo tiếng Anh.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

,