.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba thăm Việt Nam

.
15:03, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez trên bục danh dự nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez trên bục danh dự nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 9-11, Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón. Đây là lần đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia trên cương vị Chủ tịch nước.

Tham dự lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Chung; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Đúng 9 giờ, Đoàn xe chở Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn tiến vào Quảng trường Phủ Chủ tịch. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc hai bên đường, vẫy cờ Việt Nam, Cuba, nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Cuba và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Theo Nguyễn Sự (TTXVN/Vietnam+)

,
  • Phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của rượu, bia và các hệ lụy xã hội

    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 9-11, các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

    09/11/2018
    .
  • Họp Quốc hội: Thảo luận dự án Luật có quy định liên quan đến quy hoạch

    Sáng 9-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật này.

    09/11/2018
    .
  • Ngành Giao thông vận tải: Đổi mới trong công tác cải cách hành chính

    (QBĐT) - Một ngày đầu tháng 11-2018, chúng tôi đến thăm bộ phận giao dịch ngành Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh tại Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh.

    09/11/2018
    .
  • Công đoàn ngành Công thương: Vì lợi ích đoàn viên công đoàn

    (QBĐT) - Công đoàn ngành Công thương Quảng Bình đại diện cho 2.300 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, Công đoàn ngành đã thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, chung tay giúp đỡ nhiều gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

    09/11/2018
    .
  • Bộ Ngoại giao: Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

    Tại cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 8-11, tại Hà Nội, trả lời các câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng về việc vừa qua Trung Quốc đưa vào sử dụng các trạm quan trắc trên một số cấu trúc ở quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

    09/11/2018
    .
  • Hôm nay, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước

    Theo Thông cáo số 15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thứ Sáu, ngày 9-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

    09/11/2018
    .
  • Nữ bí thư chi bộ gương mẫu

    (QBĐT) - Nhanh nhẹn, cởi mở, tháo vát, gương mẫu trong các trong trào, hoạt động ở địa phương là những nhận xét của lãnh đạo, người dân phường Quảng Thọ về chị Nguyễn Thị Thanh Dung, Bí thư Chi bộ xóm 2, tổ dân phố (TDP) Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

    09/11/2018
    .
  • Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 8-11, sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

    08/11/2018
    .